Trước vòng 18 V-League: Chung kết ngược ở Huế

Trước vòng 18 V-League: Chung kết ngược ở Huế
TP - Mọi con mắt sẽ đổ về sân Tự Do chiều nay chỉ để chờ coi số phận của đội bóng xứ Huế mộng mơ. Thắng, thày trò HLV Đoàn Phùng sẽ tiếp tục sống trong hy vọng.
Trước vòng 18 V-League: Chung kết ngược ở Huế ảnh 1
HPHN sẽ là đối thủ cực kỳ khó chịu với H.Huế trong trận đấu chiều nay  

Thua, vé xuống hạng đã chính thức trao tay dù  V-League chưa hạ màn và trên lý thuyết H.Huế vẫn còn cơ hội.

Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định Huế chỉ còn hai đối thủ thực sự để tranh nửa suất trụ hạng là Đồng Tháp và Hòa Phát HN.

Và vì thế, ngoài hy vọng kiếm điểm từ những đội bóng khác, những trận gặp hai đối thủ trực tiếp này sẽ những trận quyết chiến có quan hệ trực tiếp đến sự đi-ở của đội bóng cố đô.

Bởi nếu thắng, H.Huế không chỉ vươn lên thu hẹp khoảng cách mà còn buộc đối thủ phải chững lại trong cuộc chạy đua sống còn.

Vậy nhưng, trong hai trận đấu với hai đối thủ chính, H.Huế lại chỉ có thể trông đợi vào ưu thế sân nhà ở duy nhất cuộc chạm trán với Hòa Phát HN ở vòng 18 này trong khi họ sẽ cực kỳ vất vả với chuyến làm khách tại Đồng Tháp ở vòng 24.

Trong các cặp đấu còn lại, dù được chơi trên sân nhà song HN.ACB sẽ gặp khó khi thi đấu với ĐPM.Nam Định.

Cả Đồng Tháp lẫn TMN.CSG sẽ không có nhiều cơ hội khi phải đến làm khách trên sân của TCDK.SLNA và Bình Định nên khả năng cải thiện thứ hạng là không nhiều.

Hai trận đấu còn lại giữa H.Thanh Hóa - ĐT.LA và K.Khánh Hòa – HAGL không có nhiều ý nghĩa do cả 4 đội đều đã ngấp nghé ngưỡng an toàn.

Với những lý do như vậy, trận cầu trên sân Tự Do chiều nay chính là trận chung kết ngược của cả H.Huế lẫn Hòa Phát HN. Thắng, các cầu thủ Huế sẽ có được cú hích mạnh mẽ về mặt tinh thần để tiếp tục chiến đấu trong hy vọng. Ngược lại, thua đối thủ trực tiếp, V-League 2007 coi như đã kết thúc với thày trò HLV Đoàn Phùng.

Nghiệt ngã thay, sức ép buộc phải thắng vô hình trung lại trở thành gánh nặng về tâm lý cho các cầu thủ Huế, nhất là ở những trận được chơi trên sân nhà.

Lực lượng hạn chế, lại buộc phải dồn lên tấn công, H.Huế thường bị hở sườn và lãnh đủ sau những đợt phản đòn của đối phương.

Trong cuộc đối đầu chiều nay cũng vậy, H.Huế sẽ rất khó đá khi phải đối mặt với một đối thủ đang rất hưng phấn sau khi có được ba điểm quý giá ở vòng trước để gia tăng cách biệt với chính họ. Đồng thời, hàng thủ mỏng manh của Huế sẽ là miếng mồi cho Das Silva thể hiện khả năng “độc lập tác chiến”.

Một trận cầu rất đáng chú ý khác ở vòng đấu này là cuộc đọ sức giữa B.Bình Dương và đội hiện đứng thứ hai Đà Nẵng trên sân Bình Dương. Được chơi trên sân nhà nhưng Bình Dương gặp tổn thất nặng về lực lượng bởi trận chiến tại Long An vòng trước.

Nếu không đặt mục tiêu cao, đồng thời tuỳ thuộc thái độ của HLV Lê Thụy Hải đối với đội bóng cũ Đà Nẵng, việc có thêm 1 điểm sau trận này của Bình Dương hoàn toàn nằm trong tầm tay. 

MỚI - NÓNG