Trước vòng 2 V-League 2008: Sẽ không có bất ngờ?

Trước vòng 2 V-League 2008: Sẽ không có bất ngờ?
TP - Đã có những bất ngờ thú vị diễn ra ngay trong ngày khai mạc V-League tuần trước khi các đại gia Bình Dương, Đà Nẵng, ĐT.LA thi nhau ngã ngựa trước những đối thủ được đánh giá yếu hơn. Vậy nhưng bất ngờ sẽ khó xảy ra ở vòng đấu thứ hai này...
Trước vòng 2 V-League 2008: Sẽ không có bất ngờ? ảnh 1
Trong khi HN.ACB tiếp H.Thanh Hóa, Hòa Phát HN sẽ gặp khó trên sân HAGL  Ảnh: Phạm Yên

Sau cú vấp ngã ngay trên sân nhà, ĐKVĐ B.Bình Dương đã “hạ cánh” trở lại mặt đất sau những ngày lơ lửng trên cao kể từ khi đăng quang ngôi vô địch. Chuyến hành quân đến thành phố biển Nha Trang để gặp chủ nhà K.Khánh Hòa chiều nay sẽ là dịp để Bình Dương khẳng định lại sức mạnh của mình.

Thực ra, vấn đề của Bình Dương chính là việc các chân sút ngoại quá phung phí những cơ hội ngon ăn mà đồng đội tạo ra bởi lối chơi của họ vẫn rất nhuyễn và đầy sức mạnh. Nếu không cải thiện được phong độ ghi bàn ở trận này, rất có thể cả Philani lẫn Kesley sẽ phải làm quen với băng ghế dự bị để nhường chỗ cho các tân binh.

Dù phải chơi trên sân khách song khả năng giành chiến thắng của Bình Dương là rất cao do chủ nhà cho thấy họ chưa thực sự có được sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đua đường trường.

Hàng thủ K.Khánh Hòa tỏ ra khá yếu trong những tình huống bóng bổng. Hơn nữa, trước khán giả nhà, HLV Hoàng Anh Tuấn không thể cho đội nhà vào trận với lối chơi phòng ngự tiêu cực. Khi đó, cửa thắng của Bình Dương là rất sáng.

Một đại gia khác cũng gặp thất bại trận đầu ngay trên sân nhà là ĐT.LA sẽ có chuyến làm khách tại Bình Định. Trong ba mùa giải gần đây nhất, ĐT.LA chưa hề được hưởng hương vị chiến thắng trên sân Quy Nhơn. Thế nhưng, đó là khi Bình Định còn dưới quyền dẫn dắt của HLV Dương Ngọc Hùng.

Đánh giá thực lực giữa hai đội, HLV Nguyễn Ngọc Thiện của Bình Định có nhận xét rất thực tế khi khẳng định đội ông sẽ tập trung chơi phòng ngự phản công như trước đây nhằm mục tiêu chia điểm cùng đội á quân.

Trong các cặp đấu còn lại, HA.GL đang rất hưng phấn với chiến thắng quan trọng trước đại kình địch ĐT.LA cũng như món tiền thưởng 1 tỷ đồng sẽ chẳng mấy khó khăn để vượt qua Hòa Phát.HN ngay trên sân nhà Pleiku. HN.ACB và TMN.CSG đều có cơ hội để lấy đủ 3 điểm trước các đối thủ H.Thanh Hóa và TCDK.SLNA.

Cơ sở cho nhận định của HLV Ngọc Thiện là ĐT.LA thường chơi rất hay khi đối đầu với những đội bóng mạnh nhờ lối chơi phản công sắc sảo. Khi đối thủ tập trung phòng ngự chặt chẽ, đội bóng của bầu Thắng hay gặp lúng túng trong triển khai tấn công và có thể phải trả giá bởi chính đòn phản công của đối phương.

Một trận cầu hứa hẹn rất hấp dẫn chiều nay chính là cuộc đụng độ giữa hai tân binh XM.Hải Phòng và Thể Công V. do cả hai là những người góp phần làm nên bất ngờ thú vị ở vòng đấu đầu tiên.

Khi bóng đá đất Bắc đang thời hưng thịnh, cuộc đối đầu giữa Thể Công với những đội bóng thành phố hoa phượng đỏ luôn hấp dẫn, quyết liệt và trận đấu chiều nay cũng sẽ hứa hẹn như vậy bởi những duyên nợ cả xưa và nay.

Dẫn dắt XM.Hải Phòng mùa giải năm nay chính là đội ngũ HLV của “lò” Thể Công: HLV trưởng Vương Tiến Dũng và các trợ lý Phan Văn Mỵ, Nguyễn Tiến Anh. Với vốn hiểu biết tường tận về đội bóng cũ, cộng với lợi thế trên sân nhà, người Hải Phòng rất hy vọng vào một chiến thắng trước đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, họ cũng hiểu rằng, với dàn cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản, có sự trợ giúp của những chiến binh dày dặn kinh nghiệm như Phương Nam, Bảo Khanh cùng dàn ngoại binh có chất lượng, Thể Công đang có bước tiến vững chắc trên đường tìm lại ánh vinh quang xưa. Bởi thế, một kết quả hòa là đủ để hai đội bóng hài lòng.

Cuộc chiến tại Thiên Trường cũng đáng chú ý với sự góp mặt của đội bóng sông Hàn, vừa gây thất vọng với thất bại ngay trên sân nhà trước XM.Hải Phòng.

Không chỉ bất lợi về tâm lý, Đà Nẵng còn gặp khó do không có sự phục vụ của tiền vệ Rogerio cũng như vừa chia tay một trung vệ ngoại vì chấn thương, không kịp bổ sung lực lượng. Trong khi đó, chủ nhà ĐPM.Nam Định rất muốn phá bỏ cái dớp không thắng nổi Đà Nẵng kéo dài đã 5 năm nay. Nhiều khả năng, trận đấy này sẽ kết thúc với tỷ số hòa.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.