Trước vòng 7 V-League 2016: Ngóng về Lạch Tray

Bộ đôi chân sút ngoại (trái) đã đóng góp tới 8/16 bàn thắng cho Hải Phòng từ đầu mùa giải đến nay. Ảnh: VSI
Bộ đôi chân sút ngoại (trái) đã đóng góp tới 8/16 bàn thắng cho Hải Phòng từ đầu mùa giải đến nay. Ảnh: VSI
TP - Thủ thành Việt kiều Đặng Văn Lâm đã có màn so sánh khá ngộ nghĩnh khi liên hệ đội nhà Hải Phòng với... Leicester City ở giải Ngoại hạng Anh. Cả 2 đều không được đánh giá cao vào đầu mùa giải nhưng đang là những ứng viên thực sự cho ngôi vô địch.

Còn thuyền trưởng Trương Việt Hoàng được ví như HLV “gã thợ hàn” Ranieri. Và Hải Phòng đang tự tin hướng đến san bằng kỷ lục của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Nếu đánh bại Than Quảng Ninh ở trận derby Đông Bắc chiều nay trên sân nhà Lạch Tray, HLV Trương Việt Hoàng và các học trò CLB Hải Phòng sẽ san bằng kỷ lục toàn thắng 7 trận liền ở V-League của HAGL.

Nhưng xem ra điều này hoàn toàn không dễ khi Than Quảng Ninh đang hồi sinh và thường chơi tốt trên sân khách. Song được chơi trên sân nhà Lạch Tray trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà là một lợi thế lớn với Hải Phòng.

HLV Trương Việt Hoàng đã xây dựng cho Hải Phòng một lối chơi thực dụng tựa như HLV Ranieri áp dụng cho CLB Leicester City, đặt hiệu quả lên hàng đầu. Chẳng cần màu mè trong phối hợp nhóm, khi vào trận, Hải Phòng triển khai sơ đồ 4-4-2, sau đó có thể biến thành 6-2-2, với việc 2 tiền vệ cánh lùi về đá như những hậu vệ biên nhằm tăng cường khả năng phòng ngự. Khi cướp được bóng, lập tức bóng được đưa lên phía trên để cặp ngoại binh Fargan - Steven dùng thể hình đua tốc độ với hàng thủ đối phương.

Chính sự thực dụng đó đã giúp Hải Phòng hiện có 14 bàn thắng (nhiều nhất giải) và mới chỉ để thủng lưới 2 bàn (ít nhất giải).

Công thức giành chiến thắng của Hải Phòng rất đơn giản với hai yếu tố phòng ngự chặt, phản công nhanh trên nền tảng thể lực dồi dào. Ở hàng thủ, HLV Trương Việt Hoàng luôn yêu cầu các hậu vệ, đặc biệt là hậu vệ biên tuyệt đối không được dâng lên quá cao nhằm đảm bảo khung thành đội nhà luôn được che chắn tốt nhất.

Ở mặt trận tấn công, Hải Phòng cũng cực kỳ đơn giản. Bóng chủ yếu được nhồi lên cho cặp tiền đạo Steven -  Fargan. Sự sắc sảo của bộ đôi người Jamaica giúp Hải Phòng luôn duy trì được sức ép lên khung thành đối phương. Tính từ đầu mùa, Steven -  Fargan đã góp tới 8/14 tổng số bàn thắng của Hải Phòng.

Nhưng nhược điểm của Hải Phòng là lối chơi đơn điệu của đội bóng đất cảng. Ai cũng biết sức mạnh của Hải Phòng tập trung vào bộ đôi tiền đạo ngoại Steven-  Fargan. Trách nhiệm ghi bàn gần như phó thác hết cho hai cầu thủ người Jamaica. Không chỉ giỏi làm bàn, cả hai cũng thường xuyên có những pha làm tường để tuyến hai dứt điểm. 6/14 bàn thắng còn lại của Hải Phòng đều do tuyến hai băng lên dứt điểm.

HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận: “Thực ra, chúng tôi không có bí quyết gì ở 6 trận thắng vừa qua. Cả đội Hải Phòng chỉ cố gắng thi đấu từng trận, chắt chiu từng cơ hội và tinh thần đoàn kết của toàn đội quyết định tất cả. Thắng 6 trận vẫn chưa nói lên điều gì vì chặng đường phía trước còn rất dài, và chúng tôi sẽ cố gắng để giành được kết quả tốt nhất có thể”.

Về phía đối thủ Than Quảng Ninh. HLV Phan Thanh Hùng đã tiếp quản một đội bóng có nền tảng, được đầu tư và có lực lượng CĐV hùng hậu, song thời gian đầu cũng đã gặp những khó khăn nhất định. Tuy vậy, chiến thắng mới đây trên sân Cẩm Phả trước SLNA đã mở ra những hy vọng mới cho đội bóng đất Mỏ. Chiến thắng đó không chỉ đem lại 3 điểm mà quan trọng hơn nó giúp Than Quảng Ninh thêm tự tin trong trận derby Đông Bắc chiều nay. 

17h chiều 24/4, CLB bóng đá Sài Gòn sẽ có trận đấu thứ 2 trên sân nhà Thống Nhất trước đối thủ Long An. Ở trận đấu này, CLB Sài Gòn tiếp tục mở cửa tự do các khán đài B, C, D cho CĐV. Chủ tịch CLB Nguyễn Giang Đông cho biết, mục tiêu của đội bóng là giành trọn 3 điểm. Ở lượt trận, CLB Sài Gòn đã có màn ra mắt khán giả Tp Hồ Chí Minh khá tốt khi hòa Quảng Nam.

MỚI - NÓNG