Trước vòng 8 V-League: Đánh chiếm ngôi đầu

Hải Phòng có giữ được danh hiệu Vua sân nhà để chiếm ngôi đầu bảng sau lượt trận cuối tuần này? Ảnh: VSI
Hải Phòng có giữ được danh hiệu Vua sân nhà để chiếm ngôi đầu bảng sau lượt trận cuối tuần này? Ảnh: VSI
TP - Khi Becamex Bình Dương tạm nghỉ thì cuộc đọ sức ở vòng 8 V-League giữa “vua sân nhà” Hải Phòng (14 điểm) với “vua sân khách” Than Quảng Ninh (15 điểm) sẽ quyết định ngôi đầu bảng.

Ở vòng 8, trận đấu giữa đương kim vô địch Becamex Bình Dương và á quân Hà Nội T&T sẽ được hoãn lại tới đầu tháng 4 vì bận thi đấu ở AFC Champions League. Tối 10/2 vừa qua, Hà Nội T&T đã thắng đậm nhà vô địch Indonesia Persib Bandung 4-0 ở vòng sơ loại thứ 2 trên sân Mỹ Đình. Trong lúc đó, ngày 24/2, Bình Dương sẽ ra quân ở bảng E tiếp Shandong Luneng (Trung Quốc).

Việc đội đầu bảng Bình Dương không thi đấu ở vòng 8 là cơ hội cho đội thắng trong trận derby vùng Đông Bắc giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh có cơ hội tạm vươn lên dẫn đầu. Đây cũng là cuộc đọ sức của “vua sân nhà” Hải Phòng và “vua sân khách” Than Quảng Ninh.

Trong số 4 trận thắng của Hải Phòng thì có tới 3 trận trên sân Lạch Tray nên đội bóng đất Cảng hoàn toàn có khả năng tạm đánh chiếm ngôi đầu bảng. Hải Phòng có lợi thế với sự cổ vũ của CĐV nhà và tinh thần đoàn kết của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng. HLV Trương Việt Hoàng vừa được giải HLV xuất sắc nhất tháng 1 cũng là nguồn khích lệ lớn. Ngoài ra, Hải Phòng cũng là khắc tinh của Than Quảng Ninh bởi từ khi lên chuyên nghiệp, đội bóng đất Mỏ chưa hề giành được chiến thắng trước Hải Phòng.

Tuy nhiên Than Quảng Ninh là đối thủ có phong độ rất cao trên sân khách. Bên cạnh đó, trong đội hình Than Quảng Ninh có nhiều gương mặt rất hiểu Hải Phòng như Bật Hiếu, Trọng Nghĩa, Quang Hải… Tháng 1 vừa qua, Than Quảng Ninh đoạt luôn 3 giải thưởng là CLB xuất sắc nhất tháng, cầu thủ xuất sắc nhất tháng, Hội CĐV xuất sắc nhất tháng. Những CĐV Than Quảng Ninh, được đánh giá là những người cuồng nhiệt nhất, kéo sang sân Lạch Tray không ít sẽ làm cho trận đấu càng thêm nóng giữa mùa đông rét mướt.

Trên sân Pleiku, HAGL tiếp Đồng Tháp. Đồng Tháp có được 7 điểm và xếp ngay trên đội chủ sân Pleiku sau vòng 7. Đặc biệt, Đồng Tháp và HAGL là 2 đội toàn thua trên sân khách. Mới đây, Đồng Tháp thua Khánh Hòa trên sân nhà Cao Lãnh trong thế trên chân nên rất cần một chiến thắng để giải tỏa trước khi nghỉ tết.

Trong lúc đó, đội bóng trẻ nhất V-League 2015 HAGL đã phải đón nhận 5 thất bại. HAGL cũng sẽ gặp khó trước tân binh Đồng Tháp khi Công Phượng và Xuân Trường đang gặp phải chấn thương và chưa trở lại phong độ tốt nhất. HLV Guillaume Graechen đang hy vọng hai cầu thủ này không bị chấn thương nặng. Nhưng HAGL chắc chắn không thể tung ra sân 3 cầu thủ quan trọng là Hoàng Thanh Tùng, Khuất Hữu Long và Trần Hữu Đông Triều ở trận gặp Đồng Tháp vì chấn thương.
Đây cũng là trận đấu rất đáng xem, khi 2 đội đều thua ở vòng trước vượt khó như thế nào?

Trên sân Tân An, ĐTLA đang rất hưng phấn khi giữ kỷ lục của mùa bóng với 7 trận bất bại và họ sẽ có cơ hội nâng cao kỷ lục khi tiếp SHB Đà Nẵng đang lận đận. HLV Lê Huỳnh Đức sẽ trở lại vị trí HLV trưởng của SHB Đà Nẵng trong trận làm khách đầy khó khăn. Tương tự, Thanh Hóa nhiều khả năng sẽ có thêm 3 điểm khi tiếp đội cuối bảng Đồng Nai chưa biết thắng trên sân khách là gì.

Hai cặp đấu còn lại đều là cuộc đọ sức giữa các đội bóng đang rất cần điểm. Đội chủ nhà là Khánh Hòa tiếp XSKT Cần Thơ khi cả hai đều lên tinh thần sau trận thắng ở vòng 7. QNK Quảng Nam thì sẽ khó khăn hơn sau trận hòa tốn nhiều giấy mực của báo giới qua sự kiện trọng tài bẻ còi trên sân Chi Lăng, khi tiếp dàn cầu thủ trẻ SLNA cũng đang lên tinh thần sau trận thắng ở vòng 7 vừa qua.

Lịch thi đấu:

Ngày 14/2:

QNK Quảng Nam - Sông Lam Nghệ An (16h30)

Đồng Tâm Long An - SHB Đà Nẵng (16h30) 

Hải Phòng - Than Quảng Ninh (17h)

Ngày 15/2:

Thanh Hoá - Đồng Nai (16h)

Sanna Khánh Hòa BVN - XSKT Cần Thơ (17h)

Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Tháp(17h)

MỚI - NÓNG