Trưởng BTC sân Vinh nói gì?

Trưởng BTC sân Vinh nói gì?
TP - Chiều 26/5, ông Lô Trung Thành - Trưởng BTC sân Vinh đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí. Ông Thành nhận trách nhiệm về vụ ẩu đả nhưng cũng đổ tại khán giả không... chuyên nghiệp.

>> Chạy trốn trong đêm

Nói gì thì nói, CA làm chưa tốt

Khi biết tin CĐV Hải Phòng đăng ký vào sân Vinh với lượng khán giả lớn, BTC sân Vinh đã báo cho phía công an để tăng cường lực lượng hay không?

Chúng tôi đã tổ chức cuộc họp và tôi đã báo cáo là CĐV Hải Phòng sẽ đến bằng 13 xe ô tô (nhưng thực chất 24 xe) và yêu cầu phía công an đưa phương án bảo vệ.

Trận  đấu hôm đó đã huy động ba lượt và tổng số là 600 chiến sỹ công an, đó là chưa kể lực lượng quân đội, vệ sỹ và người của Sở VH-TT- DL tới sân làm nhiệm vụ.

Trước đây trên sân Vinh từng xẩy ra ẩu đả, BTC sân và lực lượng công an  không phối hợp tốt, lần này lại tiếp tục xảy ra. Ông nghĩ sao?

Trước hết tôi nhận trách nhiệm về mình. Nhưng tôi về công tác ở ngành TDTT chưa nhiều, trong khi đó bóng đá Việt Nam ngày một có tính chuyên nghiệp cao còn khán giả chưa chuyên nghiệp.

Sắp tới tỉnh Nghệ An sẽ trực tiếp chỉ đạo những việc như thế này. Nói gì thì nói, xử lý tình huống trên sân chiều 25/5 lực lượng công an làm chưa tốt.

Chúng tôi đã chủ quan

Tại sao BTC sân Vinh không ngăn chặn những hành động quá khích, như việc CĐV Hải Phòng đốt pháo ngay từ ban đầu?

Rất khó, lúc vào sân chúng tôi kiểm tra rất gắt gao nhưng một số CĐV nữ của Hải Phòng họ cất pháo vào chỗ kín thì làm sao chúng tôi kiểm tra được.

Chúng tôi đã chủ quan, CĐV Hải Phòng họ cuốn pháo và gậy gộc theo cán cờ nên anh em làm nhiệm vụ không biết. Hơn nữa, CĐV Hải Phòng đốt pháo rất tinh vi, khi lực lượng công an vào dẹp thì bị họ vây, phóng viên an ninh của CA Nghệ An vào quay phim thì bị họ hất ra ngoài.

VFF đã có ý kiến gì với BTC sân Vinh chưa, thưa ông?

VFF có gọi điện hỏi, những gì xảy ra các anh trên VFF đã thấy trên tivi và đã yêu cầu BTC sân Vinh sớm báo cáo cụ thể sự việc này, đêm 26/5 tôi sẽ hoàn thành báo cáo để gửi lên Liên đoàn.

Phan Sáng (ghi)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.