Trưởng đoàn U23 Việt Nam bác tin được thưởng cao hơn thầy Park

Ông Dương Vũ Lâm đại diện đội U23 Việt Nam nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng của UBND TP HCM trao tặng. Số tiền này ngay trong tối cùng ngày đã được chia cho các cầu thủ, và ông Lâm không được nhận một đồng nào. Ảnh: Đức Đồng.
Ông Dương Vũ Lâm đại diện đội U23 Việt Nam nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng của UBND TP HCM trao tặng. Số tiền này ngay trong tối cùng ngày đã được chia cho các cầu thủ, và ông Lâm không được nhận một đồng nào. Ảnh: Đức Đồng.
Ông Dương Vũ Lâm bất ngờ với thông tin được chia thưởng cao nhất trong đội U23 Việt Nam lập kỳ tích ở giải châu Á vừa qua.

- Có thông tin cho rằng ông được thưởng tới 20% trong tổng số tiền thưởng mà U23 Việt Nam được nhận, tức là khoảng 6,5 tỷ đồng. Ông giải thích thế nào về thông tin này?

- Đó là thông tin xuyên tạc, bậy bạ. Tôi không biết ai đã tung tin ra nhưng chắc chắn là nhằm bôi nhọ, đổ oan cho tôi. Từ hôm qua đến bây giờ, tôi đã bị làm phiền vì thông tin này. Tôi xin khẳng định là tôi không dính líu đến chuyện tiền thưởng của đội U23 Việt Nam. Nói tôi được thưởng lớn như thế, người ta đánh cho vỡ mặt.

Ông là trưởng đoàn, tại sao lại không liên quan đến việc chia thưởng của đội?

- Dù là trưởng đoàn, công lớn nhất trong chiến tích ở giải U23 châu Á vừa qua hoàn toàn thuộc về các cầu thủ và ban huấn luyện. Chính họ mới là những nhân vật chính, xứng đáng được tưởng thưởng. Còn tôi, nếu cầu thủ và ban huấn luyện thấy có công, thì họ tặng quà, dù chỉ là một chai rượu thôi tôi cũng mừng rồi. Chứ cá nhân tôi không nằm trong thành phần được thưởng.

Vậy việc chia thưởng sẽ được tính như thế nào, thưa ông?

- Việc chia thưởng ở đội U23 Việt Nam sẽ do HLV Park Hang-seo, HLV phó Lư Đình Tuấn và ba cầu thủ, gồm đội trưởng Lương Xuân Trường và hai đội phó, họp với nhau để xếp loại, chia thưởng cho từng cá nhân. Cuộc họp này sẽ có biên bản hẳn hoi chứ tôi không tham gia chuyện này, vì đó là vấn đề nhạy cảm. 

Ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ được thưởng theo công thức có sẵn, chia làm năm mức A, B, C, D, E. Theo đó, mức A dành cho HLV trưởng Park Hang-seo và các cầu thủ thường xuyên đá chính. Mức B là các trợ lý HLV và cầu thủ thường xuyên được vào sân thay người. Mức C dành cho các cầu thủ dự bị. Mức D là các bác sĩ. Mức E là phần còn lại như nhân viên hậu cần, cán bộ truyền thông... Các mức thưởng sẽ công bằng cho những đóng góp của từng cá nhân. Họ cũng sẽ phải nộp thuế thu nhập, theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Dương Vũ Lâm tốt nghiệp Đại học chuyên ngành TDTT tại Nga, có bằng HLV cao cấp tại Brazil năm 1994. Ông giỏi ngoại ngữ và quan hệ quốc tế rộng rãi khi từng có hai nhiệm kỳ làm phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Ông hiện tại là trưởng Văn phòng đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam phía Nam. Ông được xem là “thần tài” của bóng đá Việt Nam khi từng làm trưởng đoàn của đội bóng đá nam vô địch AFF Cup 2008, trưởng đoàn đội bóng nữ đoạt HC vàng SEA Games 2017.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG