‘Trưởng lão’ AFF Cup ẩn mình trong đội tuyển Malaysia

Ông S. Sivanasvaran (giữa) và các tuyển thủ Malaysia
Ông S. Sivanasvaran (giữa) và các tuyển thủ Malaysia
TPO - Không phải HLV Tan Cheng Hoe hay bất cứ ngôi sao nào khác, chính nhà vật lý trị liệu S. Sivanasvaran mới là nhân vật đặc biệt nhất của tuyển Malaysia ở AFF Cup 2018. Đặc biệt bởi ông có kinh nghiệm 10 lần dự đấu trường AFF Cup.

Ít ai biết 2018 đã là kỳ AFF Cup thứ 10 của S. Sivanasvaran. Ông là nhà vật lý trị liệu hàng đầu bóng đá Malaysia và gắn bó với đội tuyển nước này hơn 20 năm qua.

Bắt đầu từ năm 1998, khi AFF Cup vẫn còn tên gọi là Tiger Cup. S. Sivanasvaran được chọn vào đội ngũ ban huấn luyện của đội tuyển Malaysia. Tính đến nay, ông đã trải qua 12 đời HLV khác nhau và nếm đủ thăng trầm cùng “Hổ Malay”.

Chia sẻ trước trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018 giữa tuyển Malaysia và tuyển Việt Nam, ông S. Sivanasvaran nói: “Mỗi đội tuyển mỗi thời đều khác nhau. Nhưng đội tuyển Malaysia hiện tại có sự kết hợp hoàn hảo giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Các tuyển thủ cũng rất chăm chỉ và luôn hoàn thành chương trình tập luyện chúng tôi đưa ra mỗi ngày”.

Trong 9 kỳ AFF Cup trước, S. Sivanasvaran chỉ được lên đỉnh cùng tuyển Malaysia một lần vào năm 2010. Ông nói thêm: “Được phục vụ quốc gia luôn luôn là niềm vinh dự lớn. Đã có rất nhiều thăng trầm và đến giờ, AFF Cup 2010 dưới thời HLV Raja (Datuk K. Rajagopal) vẫn là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Tôi hy vọng nó sẽ được lặp lại trong năm nay”.

Nhiệm vụ chính của ông S. Sivanasvaran là giúp các cầu thủ phục hồi tốt trước và sau mỗi trận đấu, đồng thời tiến hành các kế hoạch phòng ngừa chấn thương cho họ trong các trận đấu.

Ông nói thêm: “Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo các cầu thủ khỏe mạnh 100%. Ngay cả khi chỉ có một vấn đề nhỏ, chúng tôi cũng phải xem xét và lưu tâm. Các cầu thủ sẽ phải chơi 8 trận đấu - bao gồm 2 trận chung kết trong vòng 38 ngày. Vì thế, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc giúp họ phục hồi thể trạng”.

Nhờ có kinh nghiệm phong phú của S. Sivanasvaran cùng các thành viên chăm sóc y tế và dinh dưỡng khác, tuyển Malaysia càng chơi càng hay ở AFF Cup 2018. Họ chắc chắn là thử thách không nhỏ với tuyển Việt Nam trên đường chinh phục giải đấu này.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.