Trương Thanh Hằng không thể dự SEA Games 2013

Trương Thanh Hằng không thể dự SEA Games 2013
TP - Với chấn thương do TNGT, nhà vô địch điền kinh châu Á Trương Thanh Hằng khó có thể bình phục và thi đấu tại đấu trường SEA Games 2013 tới.
Trương Thanh Hằng
Trương Thanh Hằng.

Ngày 3-9, Hằng vẫn tiếp tục điều trị chấn thương gẫy chân tại khoa Ngoại tổng hợp (BV Đà Nẵng). Hiện vết thương ở chân đã bớt sưng phù, vết phẫu thuật cơ bản ổn định, nữ hoàng điền kinh này đã ăn được ít cơm, tiếp xúc với mọi người xung quanh.

Trước đó, gần 6 giờ sáng 31-8, đang luyện tập trên đường Nguyễn Tất Thành hướng Đà Nẵng ra Huế, Hằng cùng 3 tốp tập chạy do HLV Hồ Thị Từ Tâm hướng dẫn, bất ngờ bị người lái xe máy là Nguyễn Văn Giang (20 tuổi, sinh viên một trường CĐ trên địa bàn) tông từ phía sau.

Vụ tai nạn khiến cả hai bị thương, trong đó Hằng bị thương nặng được chuyển cấp cứu tại BV Đà Nẵng.

BS điều trị tại BV Đà Nẵng cho hay, Hằng bị các vết thương ở đầu, trầy xước ở mặt, tay, chân, hông. Nặng nhất là chân phải gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân.

Đơn vị tiến hành phẫu thuật nẹp vít cố định hai xương bị gãy trong gần 2 tiếng đồng hồ. Sau mấy ngày điều trị tích cực, bệnh nhân cơ bản ổn định tâm lý.

Tuy nhiên, các bác sĩ nhận định: với chấn thương này, Hằng phải mất khoảng 3 tháng mới tập nhẹ được và khoảng 6 tháng mới tăng cường độ lên.

Từ 1 năm đến 1 năm rưỡi, Hằng mới có thể tháo vít ở chân. Điều này khiến khả năng tham dự đấu trường SEA games 2013 tới của Thanh Hằng rất hạn hẹp.

HLV Hồ Thị Từ Tâm cũng cho hay Thanh Hằng chắc chắn sẽ phải dừng cuộc chơi ở SEA Games tới.

Ngay khi biết tin con gặp nạn, mẹ Hằng là bà Nguyễn Thị Phượng từ TPHCM ra thăm, chăm sóc con gái. Sáng 3-9, đại diện Tổng cục TDTT và bộ môn điền kinh vào Đà Nẵng thăm hỏi Thanh Hằng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG