Truyền thông Đông Nam Á bất ngờ với chiến thắng của Indonesia

Pha ghi bàn của Teerasil Dangda không đủ giúp Thái Lan vượt qua được Indonesia.
Pha ghi bàn của Teerasil Dangda không đủ giúp Thái Lan vượt qua được Indonesia.
TPO - Báo chí Đông Nam Á được một dịp tốn giấy mực đưa tin và bình luận về chiến thắng đầy bất ngờ của Indonesia trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016 tối 14/12.

Trận đấu diễn ra trên sân Pakansari có sức chứa hơn 30.000 CĐV của Indonesia. Đây là sân từng tổ chức trận bán kết lượt đi giữa Indonesia với đội tuyển Việt Nam, kết thúc bằng chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Thái Lan đã giành quyền vào chung kết với 5 trận toàn thắng, thành tích tốt nhất từ năm 2000 đến nay. Ở vòng bảng, đội bóng của HLV Kiatisuk đã đánh bại Indonesia 4-2. Thái Lan vì vậy được đánh giá cao hơn hẳn so với Indonesia ở trận tái đấu diễn ra hôm qua.

Thực tế, nhiều người đã nghĩ tới 1 chiến thắng cho Thái Lan khi Teerasil Dangda đánh đầu, đưa đội nhà vươn lên dẫn 1-0 ở phút 33. Tuy nhiên, Indonesia của HLV A.Riedl sau đó liên tiếp ghi 2 bàn nhờ công của Rizky Pora ở phút 65 và Hansamu Yama, phút 70. Kết quả này được giữ nguyên tới cuối trận.

Tờ Channelnewsasia viết, đây là một cú sốc ở AFF Cup 2016. Theo đó, đội bóng được đánh giá mạnh hơn là Thái Lan đã thúc thủ trước Indonesia. 

ESPN thì nhận định, Thái Lan đã nhận một cú sốc ở AFF Cup 2016. Dù vậy, ESPN nhận định Thái Lan sẽ vẫn là đội mạnh hơn ở trận lượt về.

Tờ Bưu điện Bangkok chỉ đưa một đoạn tin ngắn về trận thua của thầy trò HLV Kiatisuk mà hầu như không đưa ra bình luận nào. Trong khi đó, một tờ báo khác của Thái Lan là The Nation viết, đội bóng của HLV Kiatisuk đã bị choáng nhẹ vì thất bại trước Indonesia. Nhiều tờ báo khác trong khu vực Đông Nam Á như Bưu điện Jakarta, Straitstimes cũng đưa tin về thất bại của thầy trò HLV Kiatisuk. 

Với việc để thua 1-2 trên sân khách, Thái Lan sẽ vẫn giành chức vô địch nếu thắng 1-0 ở trận lượt về trên sân nhà. Trận đấu sẽ diễn ra tại sân vận động Rajamangala ở thủ đô Bangkok ngày 17/12 tới.

MỚI - NÓNG