Truyền thông quốc tế ngỡ ngàng trước kỳ tích của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam khiến cả châu lục ngỡ ngàng. Ảnh: Hữu Phạm.
U23 Việt Nam khiến cả châu lục ngỡ ngàng. Ảnh: Hữu Phạm.
TP - Rơi vào bảng D “tử thần”, đội tuyển U23 Việt Nam đã thi đấu quả cảm để lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á. Màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang Seo nhận được sự ca ngợi của truyền thông trong khu vực và trên thế giới.

U 23 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á. Ở cuộc đọ sức quyết định với Syria tối qua, các học trò của HLV Park Hang Seo đã chiến đấu quả cảm, cầm hòa đối thủ 0-0 để giữ ngôi nhì bảng D, qua đó đồng hành với U23 Hàn Quốc tiến vào tứ kết giải U23 châu Á. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam vượt qua vòng đấu bảng ở sân chơi U23 châu Á. Kỳ tích này đã khiến  thầy trò HLV Park Hang Seo nhận được sự ca ngợi của truyền thông trong khu vực và trên thế giới. 

Trang chủ AFC đưa bài viết với tiêu đề ngắn gọn: “Trận hòa đưa Việt Nam vào tứ kết” kèm hình ảnh Văn Toàn với thể hình nhỏ con, tranh chấp quyết liệt với hai cầu U23 Syria, làm nổi bật tinh thần quả cảm mà toàn đội thể hiện trong suốt trận đấu. Trang chủ AFC cũng đồng thời ca ngợi sự chắc chắn của hàng phòng ngự U23 Việt Nam, làm các cầu thủ U23 Syria “bó tay”, dù phần lớn thời gian ép sân.
Trong khi đó, tờ Fox Sports phiên bản châu Á giật tít: “U23 châu Á - Những chiến binh dũng cảm Việt Nam vào tứ kết”. Trong bài viết này, ký giả Gabriel Tan khẳng định hàng phòng ngự của U23 Việt Nam chính là người hùng ở trận đấu này. Tờ này mô tả “một hàng thủ “kiên cường” đã giúp U23 Việt Nam giành được 1 điểm trước U23 Syria, và như vậy là quá đủ với đội bóng đến từ dải đất hình chữ S”
Tờ Siam Sports (Thái Lan) và Bola Sports (Indonesia) cùng nhấn mạnh, giải U23 châu Á 2018 chứng kiến sự tiến bộ của các đại diện Đông Nam Á, khi lúc này đã có hai gương mặt giành quyền vào vòng tứ kết là U23 Việt Nam và U23 Malaysia.
Với chiến tích của mình, đội tuyển U23 đã nhận thưởng nóng từ ngành thể thao. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF cho biết Thường trực Liên đoàn quyết định trao mức thưởng 1,4 tỷ cho U23 Việt Nam. Ngoài ra, Bộ trưởng VHTTDL kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Nguyễn Ngọc Thiện quyết định thưởng 200 triệu đồng.

MỚI - NÓNG