Tú Chinh lập 'cú đúp' HCV tại giải điền kinh Thái Lan

Lê Tú Chinh và HLV Nguyễn Thị Thanh Hương
Lê Tú Chinh và HLV Nguyễn Thị Thanh Hương
TPO - VĐV điền kinh Lê Tú Chinh đã xuất sắc giành 2 HCV ở nội dung 100m và 200m tại giải điền kinh Thái Lan mở rộng 2017.

Ngày 14/6, ngày thi đấu thứ 3 tại Giải điền kinh Thái Lan mở rộng 2017, VĐV điền kinh Lê Tú Chinh đã xuất sắc giành HCV nội dung 200m với thành tích 23 giây 52, hơn người về nhì là VĐV người Singapore Veronica Pereira 0,22 giây. Pereira là nhà vô địch cự ly tại SEA Games 28 diễn ra tại quê nhà với thành tích 23 giây 60. VĐV người Malaysia Komalam Varetnam giành HCB với thành tích 24 giây 53.

Trước đó, trong ngày thi đấu đầu tiên (12/6), Tú Chinh đã giành tấm HCV nội dung 100m khi cán đích đầu tiên với thành tích 11 giây 47, phá sâu kỷ lục cá nhân mà cô lập ở giải Vô địch quốc gia 2016 (11 giây 64). Đây là lần đầu tiên Lê Tú Chinh hoàn thành nội dung chạy 100 m với thành tích dưới 11,5 giây.

Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, VĐV Nguyễn Hoài Văn giành HCV nội dung ném lao nam với thành tích 72,26m, phá kỷ lục quốc gia do VĐV Nguyễn Trường Giang thiết lập tại SEA Games 2011 với 69,07m.
Đỗ Quốc Luật cũng giành HCV 3000m vượt chướng ngại vật nam với thành tích 9 phút 12 giây 89. Ở nội dung 400m rào nữ, VĐV Nguyễn Thị Hằng giành HCB với 55 giây 31.

Giải điền kinh Thái Lan mở rộng 2017 diễn ra từ 12 đến 15/6. Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự với 33 thành viên, trong đó có 10 HLV và 23 VĐV, gồm cả những cái tên quen thuộc như Nguyễn Thị Huyền, Đỗ Thị Quyên, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật, Lê Văn Thao, Vũ Thị Ly, Dương Văn Thái.... Đây là giải đấu quan trọng nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu ở SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 tới.

MỚI - NÓNG