Tứ kết Champions League: Ai cứu Kền kền trắng?

Ronaldo và đồng đội cần chiến đấu hết sức mình mới hy vọng lật ngược thế cờ sau trận thua đau ở lượt đi. Ảnh: GETTY IMAGES
Ronaldo và đồng đội cần chiến đấu hết sức mình mới hy vọng lật ngược thế cờ sau trận thua đau ở lượt đi. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Rạng sáng mai (13/4), ở lượt về tứ kết Champions League sẽ diễn ra 2 trận tái đấu hấp dẫn và kịch tính giữa Real Madrid- Wolfsburg và Man City- PSG.

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm vòng tứ kết Champions League ở Nyon (Thụy Sĩ) hồi tháng trước, thầy trò HLV Zinedine Zidane đã “thở phào nhẹ nhõm” khi lá phiếu may rủi đưa họ đến đối đầu với đại diện nước Đức- Wolfsburg- đối thủ được đánh giá yếu nhất trong các đội bóng hùng mạnh nhất ở đấu trường châu Âu mùa này. Tuy nhiên, những gì diễn ra ở trận lượt đi lại trái ngược hoàn toàn với tất cả suy đoán, đội bóng “bé hạt tiêu” nước Đức không những đá bại “gã khổng lồ” Tây Ban Nha, mà còn là với tỷ số “không tưởng” 2-0.

Trận thua ở Volkswagen Arena của thầy trò HLV Zidane dường như có nguyên nhân một phần từ hậu “Siêu kinh điển” El Clasico. “Kền kền trắng” dường như đang ở “trên mây” do được tung hô quá nhiều, sau trận thắng trước kình địch Barca ngay tại Nou Camp trước đó. Và “cái tát như trời giáng” của Wolfsburg đã buộc Real “trở lại mặt đất”, để rồi sau đó họ có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Eibar tại La Liga.

Có lẽ điều “Kền kền trắng” cần làm lúc này là phải “giữ vững đôi chân trên mặt đất”, nếu không muốn lặp lại thất bại trong trận lượt về trên sân nhà Santiago Bernabéu diễn ra rạng sáng mai (13/4). Hiện lợi thế của Real là tinh thần của toàn đội đang lên rất cao, đồng thời “Los Blancos” cũng đón nhận tin vui khi tiền đạo Karim Benzema và trung vệ Raphael Varane đã hoàn toàn bình phục chấn thương, trong khi ngôi sao Ronaldo cũng đang hứng khởi khi vừa lập kỷ lục là cầu thủ đầu tiên ghi từ 30 bàn trở lên trong 6 mùa giải liên tiếp tại La Liga. Dù vậy, chiến thắng là điều không hề dễ dàng đối với thầy trò HLV Zidane, bởi trận này “bầy cáo” chỉ cần ghi một bàn là đội chủ sân Santiago Bernabéu buộc phải có ít nhất 3 bàn cách biệt nếu muốn giành vé đi tiếp.

Trong khi đó, ở cặp đấu còn lại, Man City, cũng giống như Real, được đánh giá là “cửa trên” so với PSG, nhưng cũng bị đối thủ cầm hòa 2-2 ở trận lượt đi. Tuy nhiên, đội bóng nước Anh lại may mắn hơn khi trận lượt về chơi trên sân nhà Etihad và chỉ cần hòa 0-0 hoặc 1-1 là có vé để đi tiếp. Trong khi đó, nếu muốn lọt vào top 4, PSG buộc phải đá bại đối thủ, hoặc giành một trận hòa có tỉ số cao (từ 3-3 trở lên).

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.