Tứ kết Cúp QG: Ai còn đi tiếp?

Bình Dương (phải) vẫn còn thiếu danh hiệu Cúp Quốc gia trong bộ sưu tập của mình. ảnh VSI
Bình Dương (phải) vẫn còn thiếu danh hiệu Cúp Quốc gia trong bộ sưu tập của mình. ảnh VSI
TP - Cup QG luôn là con đường đem đến danh hiệu nhanh nhất cho các đội bóng, bởi chỉ cần đá 5 trận là đã có thể nâng cao chiếc Cup vô địch. Nhưng trong bối cảnh khó khăn của bóng đá Việt, liệu còn đội nào chú tâm?

Ngày 8/6, Bình Dương tiếp SHB Đà Nẵng ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia. Chức vô địch V-League đang ngày càng xa tầm tay nên Cúp QG được coi là hy vọng lớn nhất để SHB Đà Nẵng tránh một mùa giải trắng tay. B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng được đánh giá cao nhất trong số 8 đội vào tứ kết. Đội nào thắng trong cặp đấu này sẽ có thể có cơ hội lớn vô địch Cúp QG.

Từng giành 2 chức vô địch V-League và 2 Siêu Cúp nhưng Cúp QG là danh hiệu mà B.Bình Dương chưa một lần có dù họ đã từng vào chung kết. Trước mắt Bình Dương, đội bóng đất Thủ sẽ có 2 trận đấu quyết định khi lần lượt tiếp Thanh Hóa (đá bù vòng 16, vào ngày 12/6) và Hà Nội T&T (vòng 18, ngày 17/6).

Không chỉ đòi lại món nợ lượt đi (thua Thanh Hóa 1-2 và thua Hà Nội T&T 2-4) mà còn để đánh chiếm ngôi đầu, Bình Dương không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Thi đấu với mật độ khá dày (3 trận trong vòng 9 ngày), chắc chắn Bình Dương phải tính đến phương án ưu tiên cho đội bóng của mình.

Nhiều khả năng dù không chủ trương “buông” nhưng Bình Dương vẫn cần dưỡng quân cho hai trận đấu quan trọng phía trước. Và có thể việc giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia không còn là mục tiêu ưu tiên của thầy trò nhà cầm quân Lê Thụy Hải. Trong khi đó, Cúp Quốc gia trở thành mục tiêu khả dĩ nhất cho đội bóng sông Hàn, với khí thế đang lên, chắc hẳn các cầu thủ SHB Đà Nẵng sẽ xung trận với tinh thần quyết thắng nhằm tạo đà cho chặng đường còn lại ở cả V-League lẫn Cúp Quốc gia.

Trên sân nhà Cẩm Phả, Than Quảng Ninh tiếp HAGL. Thật ra, mục tiêu của Than Quảng Ninh là trụ hạng ở V-League, nhưng với trận tứ kết Cúp QG được chơi trên sân nhà nên Than Quảng Ninh sẽ chơi cống hiến để phục vụ khán giả. Còn HAGL, có lẽ chỉ còn lấy Cúp QG làm mục tiêu nên hứa hẹn một trận đấu cởi mở.

Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng gặp lại “cố nhân” QNK Quảng Nam. Chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các án phạt nhưng thầy trò ông Dylan Kerr của Hải Phòng vẫn quyết tâm chiến đấu hết mình ở tứ kết Cúp QG.

Trên sân Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk tiếp ĐTLA. Đây là cặp đấu chênh lệch nhất trong 4 cặp đấu vòng tứ kết. Chẳng có áp lực thắng thua gì nên 2 đội cứ vô tư mà đá. Trường hợp này thì khán giả Đắk Lắk là được lợi nhất, vì lâu rồi họ không coi một đội nào ở V-League như ĐTLA thi đấu.

MỚI - NÓNG