Từ nay ĐT Thái Lan ngại gặp ĐT Việt Nam?

ĐT U23 Việt Nam đã có chiến thắng đậm nhất trước U23 Thái Lan trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Ảnh: VSI
ĐT U23 Việt Nam đã có chiến thắng đậm nhất trước U23 Thái Lan trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Ảnh: VSI
TP - Hơn 20 năm sau chiến thắng đậm đà 3-0 ở Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup), bóng đá Việt Nam mới đánh bại kình địch Thái Lan với tỷ số đậm đến 4 bàn thắng không gỡ. U23 Việt Nam hiện tại đã trở thành đội có chiến thắng đậm nhất trước một đại diện của Thái Lan trong lịch sử.

Nữ CĐV Thái Lan Bancha Ketkum viết trên facebook sau khi chứng kiến trận thua 0-4: “Chúc mừng Việt Nam, đội U23 của các bạn xứng đáng với chiến thắng này. Tôi phải thừa nhận U23 Việt Nam mạnh nhất ASEAN và là một trong những đội U23 mạnh nhất châu Á. Hẹn gặp lại các bạn vào SEA Games 2019”.

Phóng viên của tờ Siamsport (Thái Lan) thì viết: “Cách đây hai ngày, tôi phải chứng kiến một trận đấu làm tổn thương cảm xúc của mình. Tôi không thể chịu đựng…”.

Theo tác giả của bài viết, trước đây ĐT Việt Nam khi đối mặt thường run sợ dẫn đến “cóng chân” và không thể tấn công trước ĐT Thái Lan. Việt Nam không sợ bất cứ đội nào nhưng lại sợ Thái Lan như ông kẹ. Sự sợ hãi là một rào cản lớn đối với ĐT Việt Nam.

Thật vậy, từ năm 1995 tới 2005, Việt Nam thua cả 4 trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games đều trước Thái Lan. 10 năm, 4 trận đấu cuối cùng, 4 thất bại và muôn vàn nỗi đau. Cứ gặp Thái Lan là mặc định thất bại, lần nào cũng thế để dần dà tạo ra một nỗi sợ trong bóng đá.

Đây là vấn đề thực tế mà giới chuyên môn cũng như các cầu thủ Việt Nam đã thừa nhận trong suốt một thời gian dài. Nhưng điều đó đã không còn tồn tại và nỗi sợ hãi ấy đã qua đi kể từ năm 2018, nhất là nhìn vào màn trình diễn ĐT Thái Lan thua tan nát ĐT Việt Nam 0-4 vừa rồi.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam thắng cả hai lần khi chạm trán đối thủ Thái Lan. Trong trận đấu vào cuối năm 2017, U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo thắng U23 Thái Lan 2-1 ở trận tranh vị trí thứ ba giải giao hữu M150 Cup trên đất Thái Lan.

Kể cả 20 năm trước, ĐT Việt Nam có chiến thắng Thái Lan 3-0. Nhưng phải thừa nhận, chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam ở 20 năm trước khi mà ĐT Thái Lan bị scandal trong trận “thắng” ĐT Indonesia trước đó trên sân Thống Nhất và họ thiếu đến 5 cầu thủ trụ cột (trong đó có Kiatisuk). Còn trận đấu bây giờ thì U23 Thái Lan dù có thắng hay thua thì cũng chắc chắn vào VCK U23 châu Á 2020 với tư cách chủ nhà. Nhưng những điều đó không làm giảm đi sự chiến thắng thuyết phục và hào hùng của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Trước trận gặp Thái Lan, Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn. Người ta đã thấy các học trò HLV Park Hang-seo chơi vất vả như thế nào trước Indonesia. Và tất cả những khó khăn trước Indonesia đã khiến những người hâm mộ nghi ngờ về một chiến thắng cho Việt Nam trước người Thái. Nhưng tất cả đã thay đổi.

Có lẽ từ bây giờ, sẽ không còn sự ám ảnh của người Việt Nam đối với Thái Lan nữa. Đúng là HLV Park Hang-seo rất giỏi, từ truyền lửa, kinh nghiệm, đọc trận đấu. Các cầu thủ trẻ mỗi khi ra sân là chiến hết mình, họ đã vứt bỏ cái ám ảnh “sợ Thái như sợ cọp” của lứa đàn anh.

HLV Park Hang-seo nói: “Cầu thủ của tôi ngày hôm nay đã phát huy tinh thần của người Việt Nam. Đó là đoàn kết, bất khuất và phát huy sự thông minh. Trong bóng đá có may mắn. Nhưng may mắn ngày hôm nay đến từ sự nỗ lực, quyết tâm của toàn đội”.

Đội U23 này sắp tới sẽ đá SEA Games 2019. Đó là một hy vọng lớn lao để Việt Nam giành chiếc HCV SEA Games. Chiếc HCV SEA Games đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ mà đã quá lâu toàn dân Việt mong đợi.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.