Tử vong sau khi bị knock-out trên sàn đấu Muay Thái

Subramanian là VĐV thể hình và chỉ mới tập luyện võ thuật được 3 tháng
Subramanian là VĐV thể hình và chỉ mới tập luyện võ thuật được 3 tháng
TPO - Một tiếng sau khi đo ván trên sàn đấu Muay Thái, Pradip Subramanian đã tử vong. Đáng nói hơn, nạn nhân là một VĐV thể hình chứ không phải võ sĩ thực thụ.  

Trong khuôn khổ giải võ thuật Asian Fighting Championship được tổ chức vào ngày 24/9 tại Singapore, để nâng cao tính giải trí, ban tổ chức đã sắp xếp cuộc so tài giữa hai cựu thí sinh của chương trình Singapore Idol 2004 Steven Lim và Sylvester Sim đấu theo luật Muay Thái. 

Nhưng võ sĩ Sylvester Sim buộc phải rút lui do không đủ điều kiện thi đấu và VĐV 32 tuổi Pradip Subramanian được đưa vào thay thế ở phút chót.

Võ sĩ Steven Lim có những đòn tấn công mạnh mẽ và liên tục. Subramanian bị hạ đo sàn sau 3 cú đấm liên tiếp của đối thủ và trọng tài quyết định cho dừng trận đấu với chiến thắng thuộc về Steven Lim.

Khi Lim nhận đai vô địch, Pradip Subramanian vẫn có mặt trên sàn đấu. Nhưng chỉ một tiếng sau anh rơi vào trạng thái hôn mê và được đưa đến trung tâm y tế ngay tức khắc.

Sau đó, Subramanian qua đời tại bệnh viện đa khoa Singapore. Theo chẩn đoán ban đầu, võ sĩ 32 tuổi thiệt mạng bởi vấn đề liên quan đến tim mạch.

Tử vong sau khi bị knock-out trên sàn đấu Muay Thái ảnh 1

Võ sĩ 32 tuổi thiệt mạng chỉ 1 giờ sau trận đấu

Hiện tại, cảnh sát đã vào cuộc để làm rõ những vấn đề pháp lý liên quan đến cái chết của VĐV thể hình Subramanian. Về phía ban tổ chức giải đấu, ông Sasidharan Unnithan khẳng định, đội ngũ bác sĩ đã làm tròn trách nhiệm và không có bất kỳ sai sót nào.

Giải Asia Fighting Championship do Liên đoàn Muay thế giới (WMC) phối hợp với Hiệp hội Muay Singapore phối hợp tổ chức, là sân chơi chuyên nghiệp nhằm mục đích giúp Muay ở châu Á được nâng lên một tầm cao mới. Đây cũng là lần đầu tiên Singapore đăng cai giải đấu.

Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất là một trong hai đại diện của Việt Nam tham dự giải đấu. Sau 2 giải đấu không thành công ở SEA Games và AIMAG, anh đã thi đấu ấn tượng trở lại khi đánh bại võ sỹ Trung Quốc.

Giải Muay chuyên nghiệp Asia Fighting Championship được tổ chức theo tour nên ngoài trận đấu ở Singapore, tới đây Duy Nhất sẽ còn tham dự các trận ở Hồng Kông, Macau, Malaysia, nếu tiếp tục thắng anh mới giành đai vô địch.

MỚI - NÓNG