Tuấn Anh tự tin sẽ hòa nhập cùng CLB Yokohama

Tuấn Anh khoác áo CLB Yokohama FC (Nhật) khi đội này đến Gia Lai (ảnh: Đình Viên)
Tuấn Anh khoác áo CLB Yokohama FC (Nhật) khi đội này đến Gia Lai (ảnh: Đình Viên)
Sau vài ngày tập luyện cùng đội bóng mới, khi Yokohama đến Gia Lai tham dự giải bóng đá giao hữu tại đây, tiền vệ Tuấn Anh cho biết anh có thể thích nghi với CLB của Nhật Bản tại J-League 2 mùa 2016.

Dù cảm nhận được khác biệt giữa Yokohama FC và HA Gia Lai, nhưng Tuấn Anh vẫn tỏ ra đầy tự tin: “Về cơ bản, lối chơi của Yokohama nhanh hơn so với lối chơi của HA Gia Lai, nên tôi phải học cách xử lý nhanh khi nhận bóng”.

“Dù vậy, tôi vẫn tự tin về khả năng hòa nhập của mình. Lối chơi của Yokohama FC thiên về kỹ thuật và tôi cho rằng mình hợp với lối chơi đó” - Tuấn Anh cho biết thêm.

Trong thời gian CLB Yokohama FC đến Gia Lai tham gia giải đấu giao hữu tại đây, Tuấn Anh cũng đá chính thức khoác lên mình sắc áo của đội bóng mới, mà không còn thi đấu cho HA Gia Lai nữa. Thậm chí, phía Yokohama FC còn từ chối để Tuấn Anh tham dự buổi tiệc tất niên cùng đội bóng cũ, vì đây là quy định mang tính chuyên nghiệp của đội, không để cầu thủ tiệc tùng trong thời gian tập luyện và thi đấu.

Một đồng đội rất nổi tiếng của bóng đá Nhật mà Tuấn Anh có dịp làm quen, đó là Kazu Miura (từng dự VCK World Cup 1998) nhận xét về Tuấn Anh: “Đá cho một đội bóng Nhật Bản, dĩ nhiên cậu ấy phải thay đổi để thích nghi”.

“Nhưng tôi tin rằng với nền tảng kỹ thuật mà cậu ấy đang có, cùng khả năng xử lý tinh tế, cậu ấy sẽ có chỗ đứng ở Yokohama FC” – vẫn là lời tiền đạo lão tướng Kazu Miura (người năm nay đã 49 tuổi nhưng vẫn còn thi đấu nhà nghề).

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG