Tuấn Anh, Xuân Trường nhận HCV qua đường chuyển phát nhanh

Trong trận chung kết, Xuân Trường có nhiều đường chuyền dài chuẩn xác, là vũ khí lợi hại đối phó với hàng phòng ngự số đông của Singapore. Ảnh: Đông Huyền.
Trong trận chung kết, Xuân Trường có nhiều đường chuyền dài chuẩn xác, là vũ khí lợi hại đối phó với hàng phòng ngự số đông của Singapore. Ảnh: Đông Huyền.
Phải bay đi Nhật Bản, Hàn Quốc, hai tuyển thủ Việt Nam không kịp nâng Cup vô địch và nhận HCV tại Myanmar sau trận chung kết thắng Singapore 3-0 hôm qua 6/6.

Khi Xuân Trường và Tuấn Anh còn đang thi đấu trong sân, thành viên VFF đã ra sân bay, làm thủ tục cho hai cầu thủ này. Thời điểm trọng tài thổi còi kết thúc trận chung kết giữa Việt Nam và Singapore cũng là lúc bộ đôi tiền vệ của tuyển Việt Nam được xe của Ban tổ chức đưa thẳng ra sân bay. Hai anh phải bắt chuyến bay sớm nhất trở lại Hàn Quốc và Nhật Bản để hội quân cùng CLB Incheon United và Yokohama như quy định.

"Chúng tôi nhờ Ban tổ chức bố trí xe cảnh sát dẫn đường đưa Tuấn Anh và Xuân Trường ra sân bay để phòng trường hợp tắc đường ở Yangon. Sau trận đấu, các đồng đội nhận hộ HC vàng cho bộ đôi cầu thủ này. VFF sẽ chuyển phần thưởng cho họ qua đường chuyển phát nhanh", một lãnh đạo VFF chia sẻ.

Trong lần hội quân thứ hai năm 2016, tuyển Việt Nam có ba cầu thủ trở về từ nước ngoài là Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường. Công Phượng vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Syria ngày 31/5 và dính chấn thương, không được đăng ký đá giải Tứ hùng tại Myanmar. Trong khi đó, hai cái tên còn lại được HLV Hữu Thắng xếp đá chính cả ba trận gặp Syria, Hong Kong và Singapore. Sau các trận đấu, HLV tuyển Việt Nam đều dành cho Xuân Trường và Tuấn Anh nhiều lời khen về khả năng cầm trịch tuyến giữa.

Xuân Trường mới chỉ được đá một trận trong màu áo Incheon United tại K-League, trong khi Tuấn Anh chưa một lần được vào sân chơi cho đội một Yokohama. Tuy nhiên, với HLV Hữu Thắng, bộ đôi này vẫn là trụ cột ở tuyến giữa của tuyển Việt Nam.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG