Tuần phán xét của Basile và Dunga

Tuần phán xét của Basile và Dunga
TP- Cuối tuần này và giữa tuần sau, vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ là những trận đấu mang tính quyết định đối với chiếc ghế của hai HLV Alfio Basile của Argentina và người đồng nghiệp Brazil Dunga.
Tuần phán xét của Basile và Dunga ảnh 1
HLV Dunga hướng dẫn các cầu thủ trong buổi tập của đội tuyển Brazil

Hai lượt trận thứ 9 và 10 trong tổng số 18 lượt trận vòng loại khu vực Nam Mỹ sẽ diễn ra trong hai ngày thứ Bảy tới và thứ Tư tuần sau và cả hai HLV đều rất cần cải thiện vị trí của đội nhà.

Trong 6 trận gần đây nhất, tuyển Argentina không hề biết đến mùi chiến thắng, trong đó có 2 trận giao hữu và 4 trận vòng loại World Cup. Trong khi đó, chuỗi thi đấu kém của của nhà cựu vô địch thế giới Brazil đã lên đến cực điểm bằng trận hòa ảm đạm 0-0 ngay trên sân nhà trước Bolivia hồi tháng trước.

Cả hai đội giàu thành tích nhất châu Mỹ mới chỉ giành được 13 điểm sau 8 trận, 4 điểm ít hơn so với đội đầu bảng Paraguay và chỉ đứng trên đội xếp hạng tư Chile nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Với việc Uruguay (12 điểm), Colombia (10) và Ecuador (9) đang bám đuổi quyết liệt phía sau thì chỉ cần một cú sảy chân là hai đại gia của bóng đá thế giới sẽ trượt dài xuống phía dưới bảng xếp hạng.

Theo thể thức thi đấu của khu vực Nam Mỹ, 10 đội bóng khu vực Nam Mỹ xếp chung một bảng thi đấu giành 4 vé trực tiếp đến Nam Phi vào năm sau còn đội đứng thứ năm sẽ phải dự trận tranh vé vớt với đối thủ đến từ khu vực CONCACAF láng giềng.

Trong hai loạt trận này, những “vũ công tango” của HLV Basile sẽ tiếp đón đội hiện đứng thứ năm Uruguay và tiếp đó hành quân đến Chile vào thứ Tư tuần sau.

Dù gặp khó khăn song họ vẫn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ và LĐBĐ nước nhà khi đích thân chủ tịch Julio Grondona lên tiếng bảo vệ đội bóng. Bởi vậy, tiền vệ hiện đang chơi cho Liverpool Javier Mascherano mạnh dạn tuyên bố: “Đây là thời điểm chúng tôi cần có kết quả tốt và chúng tôi hy vọng sẽ có được điều đó trong trận đấu với Uruguay cuối tuần này.”

Điều thuận lợi cho các vũ công Tango là tiền đạo Carlos Tevez đã có thể thi đấu trở lại sau khi bị cấm thi đấu 1 trận vì pha phạm lỗi thô bạo với đối thủ trong trận gặp Paraguay tháng trước.

Còn đối thủ của họ, tuyển Uruguay, lại không có được sự phục vụ của chân sút Diego Forlan, người đang dẫn đầu danh sách dội bom của vòng loại với 4 bàn thắng, do chấn thương và vị trí của anh nhiều khả năng sẽ do Jevier Chevanton đảm nhiệm.

Trong khi đó, HLV Dunga lại không có được may mắn như vậy khi liên tục phải hứng chịu những lời chỉ trích, chế nhạo từ cả giới truyền thông lẫn CĐV nhà. Chỉ có việc giành trọn 6 điểm sau chuyến viếng thăm Venezuela cuối tuần này và tiếp đón Colombia giữa tuần sau mới có thể giúp ông giữ vững chiếc ghế đang lung lay dữ dội.

Trước loạt trận quyết định này, HLV Dunga đã quyết định gạch tên ngôi sao Ronaldinho đang sa sút phong độ đồng thời cũng không có được sự phục vụ của trung vệ Alex Costa và hai tiền đạo Luis Fabiano và Julio Baptista.

Rất may là Kaka sau thời gian gặp vấn đề với chấn thương đã có thể trở lại để cùng đồng đội tham gia trận đấu “báo thù” trước Venezuela, đội bóng đã đánh bại họ 2-0 trong trận giao hữu hồi tháng 6 tại Boston, cũng là chiến thắng đầu tiên của Venezuela trước Brazil sau 18 lần gặp nhau.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.