“Tuần trăng mật” của AC Milan và Ronaldinho đã hết

“Tuần trăng mật” của AC Milan và Ronaldinho đã hết
TPO - Đó là cách ví von của báo chí Tây Ban Nha sau sự vụ “Mr vui vẻ” phải đối chất với Phó Chủ tịch AC Milan về cuộc vui tại một hộp đêm trước vòng 2 Serie A chỉ vài ngày.

Kèm theo đó là một tấm ảnh chộp được cảnh Ronaldinho đang “vui hết mình” tại hộp đêm ở thị trấn Jacarepagua thuộc Rio de Jainero, ngay sau trận đấu vòng loại World Cup 2010 giữa Brazil và Bolivia hôm thứ 4 tuần trước.

Theo tấm ảnh trên thì Ronaldinho đang hết sức thoải máI với vật dụng cưng là chiếc trống. Trong bộ dạng ở trần và đầu quấn khăn, tiền vệ tuyển Brazil trông hết sức thoảI mái.

“Tuần trăng mật” của AC Milan và Ronaldinho đã hết ảnh 1
“Mr vui vẻ” Ronaldinho tại hộp đêm

May mà tấm ảnh được công bố trước khi Ronaldinho có buổi giải trình với Phó Chủ tịch AC Milan Galliani hôm thứ 3 vừa qua.

Khi đó, Ronaldinho đã thanh minh rằng anh chỉ chơi bời tới 2h rồi về khách sạn đánh một giấc tới sáng. Điều này có nghĩa là những gì mà Agencia Estado và tờ Sao Paulo đăng tải về một cuộc vui tới chính ngọ ngày hôm sau là không đúng.

Tin Ronaldinho, hay tin báo chí Brazil. Đó là tuỳ…Milan. Nhưng bản thân Ronaldinho nên biết rằng không nên già néo đứt dây, nhất là khi anh có “tiền sử” bệnh chơi bời quá mức.

Hồi còn khoác áo Barca, tiền vệ từng giành giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2005 cũng nhiều lần kéo bè kéo cánh ăn chơi nhảy múa thâu đêm suốt sáng. Anh cũng lập “kỷ lục” có mặt tại một hộp đêm gần 10 tiếng đồng hồ. Mỗi năm tới Giáng sinh hay Carnival, chỉ cần có cơ hội là anh lại bay về Brazil tụ tập bạn bè, vui vẻ.

Còn tại phòng tập của tuyển áo vàng xanh, anh chàng ưa vui vẻ này thích “khủng bố” đồng đội bằng tiếng trống, thứ nhạc cụ mà Ronaldinho yêu thích nhất.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.