“Tung cước” trên sân, Ibrahimovic đối diện án phạt nặng

Tình huống Ibrahimovic va chạm cực mạnh với Coleman.
Tình huống Ibrahimovic va chạm cực mạnh với Coleman.
TPO - Phút 52 trận đấu giữa Everton và M.U tại Goodison Park, Zlatan Ibrahimovic có pha đạp chân thẳng vào đầu Seamus Coleman. Trọng tài không quan sát thấy nên không đưa ra án phạt nào, nhưng FA có thể xem lại video và đưa ra án phạt bổ sung.
M.U làm khách tại Goodison Park của Everton và Zlatan Ibrahimovic một lần nữa cho thấy vai trò đầu tàu của mình khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 42. Đây cũng là bàn thắng thứ 6 của chân sút người Thụy Điển cho “Quỷ đỏ” ở 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà M.U một lần nữa bị cầm hòa 1-1, trong khi bản thân Zlatan Ibrahimovic thì để lại hình ảnh xấu với pha đạp thẳng vào đầu Seamus Coleman.
Cụ thể ở phút 52 của trận đấu, trong một tình huống tranh chấp bóng, Ibrahimovic đã đạp mạnh vào đầu Coleman. Hậu vệ người CH Ireland ôm chặt lấy đầu đau đớn khi những chiếc đinh tán sạt qua. Tình huống diễn ra quá nhanh và trọng tài không kịp quan sát, do đó chân sút người Thụy Điển không bị trừng phạt. Tuy nhiên, cựu ngôi sao PSG có thể phải đối mặt với án phạt bổ sung sau trận đấu, đồng nghĩa bị treo giò trong tương lai.
Theo bình luận viên của Sky Sport, pha va chạm kể trên đã có ảnh hưởng đến Coleman khiến anh phải thay ra sau đó 15 phút. Trong khi đó, người hâm mộ trên các phương tiện truyền thông xã hội buộc tội tiền đạo 35 tuổi cố ý đạp vào hậu vệ người CH Ireland chứ không phải là một tai nạn… FA sẽ chờ báo cáo trận đấu từ trọng tài Michael Oliver trước khi quyết định có xem lại băng ghi hình hay không.
Giải thích về tình huống va chạm với Coleman trên kênh MUTV, Ibrahimovic khẳng định nếu anh cố ý, cầu thủ của Everton có thể đã ngất luôn trên sân: "Everton thi đấu hết mình và tôi nghe một số người nói rằng tôi cố tình đá vào đầu người khác nhưng thực tế đó là tình huống 50-50. Anh ấy kéo tôi ngã xuống và tôi đã cố gắng để tránh chạm vào anh ấy. Còn nếu muốn đá vào đầu ai đó, tôi biết cách đá thế nào để anh ta ngất lịm luôn cơ. Đó là điều duy nhất tôi có thể nói".
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.