“Tung cước” vào đối thủ, Lukaku may mắn thoát án phạt nguội

Lukaku thoát án phạt nguội
Lukaku thoát án phạt nguội
TPO - Ban kỷ luật giải LĐBĐ Anh (FA) quyết định không mổ băng xem lại tình huống chơi xấu của Lukaku với Gaetan Bong của Brighton, đồng nghĩa với việc tiền đạo M.U một lần nữa may mắn thoát án phạt nguội.
Chân sút trị giá 75 triệu Bảng có tình huống chơi xấu đối thủ trong trận M.U thắng nhọc Brighton với tỉ số 1-0 trên sân nhà Old Trafford hồi cuối tuần qua. Ống kính máy quay ghi lại được hình ảnh cầu thủ người Bỉ tỏ ra khá tức tối, tung “cước” đá vào hậu vệ Gaetan Bong của Brighton.

Tình huống diễn ra khá nhanh ngay trước khi Quỷ đỏ có bàn thắng mở tỉ số nhờ pha lập công của Ashley Young. Vì thế, rất ít khán giả quan sát được, ngay cả trọng tài Neil Swarbrick cũng vậy và ông quyết định nhường quyền phán xử cho FA.

Một số chuyên gia, trong đó cựu trọng tài Graham Poll cho rằng, chân sút 24 tuổi cần phải chịu hình phạt thích đáng cho hành động phi thể thao này và ít nhất là án treo giò 3 trận. Thế nhưng, 3 người trong ban kỷ luật FA không đồng thuận đưa ra mức phạt Lukaku, đồng nghĩa với việc chân sút người Bỉ trắng án.

Hồi tháng 10, Lukaku cũng từng có tình huống chơi xấu khi giẫm chân Lovren trong trận hòa 0-0 trước Liverpool. Tuy nhiên, tiền đạo M.U cũng đã may mắn thoát án phạt.

Lukaku ghi tới 11 bàn trong 10 trận đầu khoác áo M.U, nhưng thời gian gần đây, tiền đạo chưa thể giữ được phong độ khi tham gia 10 trận mà chỉ ghi được một bàn duy nhất.  Nhờ thoát án phạt nguội, Lukaku có thể ra sân trong trận đấu với Watford vào đêm nay và cả hai trận quan trọng sau đó, đối đầu Arsenal và Man City.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.