Tước quyền bầu chọn World Cup của ủy ban điều hành

Tước quyền bầu chọn World Cup của ủy ban điều hành
TP - Trước những chỉ trích dữ dội về cách thức chọn nước chủ nhà các kỳ World Cup, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đề xuất tước bỏ đặc quyền này để trao lại cho toàn thể thành viên FIFA.

Tại Đại hội FIFA lần thứ 61 tổ chức hôm qua tại Thụy Sĩ, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã đề xuất bước nhượng bộ trên cùng hàng loạt kế hoạch cải tổ khác nhằm giúp tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới trong sạch, rõ ràng hơn.

"Việc trao quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022 vừa qua đã làm dấy lên những làn sóng chỉ trích cho tới tận lúc này. Những lời chỉ trích tập trung nhằm vào World Cup bởi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà cả giá trị về chính trị và xã hội", ông Blatter phát biểu.

Những sự thay đổi đó cần được 208 liên đoàn thành viên thông qua, trước khi họ có thể bỏ phiếu chọn nước chủ nhà cho các kỳ World Cup trong tương lai.

"Việc ủy ban điều hành nắm quyền định đoạt World Cup có chính xác không? Chúng ta nên trao nhiều quyền hạn hơn cho các liên đoàn. Tôi muốn việc tổ chức World Cup phải được đại hội FIFA quyết định. Ủy ban điều hành sẽ lập một danh sách rút gọn mà không có bất kỳ sự đề cử nào. Chỉ một danh sách và đại hội sẽ quyết định nước được quyền đăng cai".

Tuy nhiên, do hai kỳ World Cup tới đã được xác định nên kỳ bỏ phiếu chọn nước chủ nhà World Cup 2006 sẽ không thể tổ chức trước năm 2018. Khi đó, nhiệm kỳ thứ tư và cũng là cuối cùng của ông Blatter đã kết thúc.

Trước đây, đại hội FIFA là nơi quyết định nước chủ nhà World Cup cho tới năm 1974, khi quyền này được trao cho ủy ban điều hành quyết định nơi tổ chức World Cup 1986.

Trong cuộc bỏ phiếu bầu chủ nhà World Cup cuối năm ngoái, Qatar gây bất ngờ lớn khi được ủy ban điều hành chọn tổ chức World Cup 2022 mặc dù các cuộc kiểm tra chính thức của FIFA đề cập tới mối lo ngại về cái nắng chói chang của mùa hè vùng Vịnh cùng việc thiếu hệ thống sân bãi thi đấu hiện tại. Báo cáo chính thức gửi lên FIFA cũng đặt dấu hỏi về hệ thống cơ sở hạ tầng và giao thông tại Qatar.

Trước khi cuộc bỏ phiếu bầu chức chủ tịch FIFA diễn ra, Hiệp hội bóng đá Anh đã nổ phát súng cuối cùng, hy vọng ngăn cản được bước tiến đến nhiệm kỳ thứ tư của ông Sepp Blatter, với đề nghị bỏ phiếu thông qua việc hoãn bầu chức chủ tịch trong phiên họp này. Tuy nhiên, đề xuất của người Anh bị thất bại thảm hại khi chỉ có 17 phiếu thuận và tới 172 phiếu chống.

Với số phiếu bầu đạt 186/203 phiếu thuận, 5 phiếu trắng không hợp lệ, ông Sepp Blatter đã tái đắc cử chức chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Theo "thỏa thuận" với UEFA, sau nhiệm kỳ này, Chủ tịch Sepp Blatter sẽ ủng hộ Chủ tịch UEFA Michel Platini lên kế nhiệm ông ở cuộc bầu cử tiếp theo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG