'Tướng' Chung thừa nhận tuyển Việt Nam bị Campuchia làm khó

HLV Mai Đức Chung giúp Việt Nam kiếm đủ 3 điểm trước Campuchia.
HLV Mai Đức Chung giúp Việt Nam kiếm đủ 3 điểm trước Campuchia.
TPO - HLV Mai Đức Chung cho biết đã cảm thấy rất nhẹ nhõm sau khi đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm trước Campuchia, dù trận đấu diễn ra khó nhọc.

Trên sân vận động Olympic ở thủ đô Phnom Penh, đội tuyển Việt Nam chỉ giành được chiến thắng với cách biệt tối thiểu 2-1 trước Campuchia. Sau khi Văn Quyết ghi bàn từ phút thứ 4 đưa Việt Nam lên dẫn trước, Campuchia nhanh chóng có bàn gỡ hoà ở phút thứ 10 nhờ công Chan Vathanaka.

Trong thời gian còn lại, đội bóng của HLV Mai Đức Chung gặp rất nhiều khó khăn, một phần do thể lực xuống thấy rõ. Phải đến phút 80, Việt Nam mới có được bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 sau quả đánh đầu của tiền đạo Quang Hải. Trả lời báo chí sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung thừa nhận, Campuchia đã gây rất nhiều khó khăn cho Việt Nam.

Theo HLV Mai Đức Chung, việc chỉ tập trung trong thời gian ngắn, lại phải thi đấu trên sân mặt cỏ nhân tạo không quen đã khiến lối chơi của Việt Nam không mạch lạc, nhuần nhuyễn. Đồng thời, Campuchia cũng có sự tiến bộ rõ so với trước. “Hôm nay, họ đã tạo ra nhiều khó khăn cho Việt Nam. Sức ép từ hàng vạn khán giả Campuchia, quan trọng hơn là việc tập trung trong thời gian quá ngắn đã ảnh hưởng tới lối chơi của Việt Nam”-HLV Mai Đức Chung cho biết.

HLV Mai Đức Chung vì vậy mong muốn người hâm mộ chia sẻ với đội bóng. Ông Chung chia sẻ, bản thân cảm thấy nhẹ nhõm khi đội giành được 3 điểm. “Các cầu thủ đã nỗ lực, thi đấu rất ngoan cường. Tôi mong tất cả chia sẻ và thông cảm, động viên cầu thủ”-ông Chung cho biết.

Sau khi HLV Hữu Thắng từ chức vì thất bại của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games, VFF đã đưa HLV Mai Đức Chung lên tạm quyền dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ông Chung hôm nay bỏ ngỏ khả năng tiếp tục công việc hiện tại khi cho biết “sẽ tính sau”. Tại SEA Games 29, HLV Mai Đức Chung đã đưa đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan để giành HCV môn bóng đá nữ. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.