'Tướng' Phúc đặt mục tiêu bán kết cho U23 Việt Nam

'Tướng' Phúc đặt mục tiêu bán kết cho U23 Việt Nam
TP - Sau khi có kết quả bốc thăm môn bóng đá SEA Games, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng đội U23 Việt Nam nên "giải quyết từng trận, đặt mục tiêu vào bán kết trước khi nghĩ đến đích xa hơn".

> Kình địch của U23 Việt Nam nói về kết quả bốc thăm SEA Games
> U23 khoá sổ danh sách dự SEA Games 27

Người hâm mộ Việt Nam hy vọng chứng kiến nhiều dịp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ăn mừng chiến thắng tại SEA Games 27. Ảnh: VSI
Người hâm mộ Việt Nam hy vọng chứng kiến nhiều dịp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ăn mừng chiến thắng tại SEA Games 27. Ảnh: VSI.

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 27 tiến hành vào sáng qua (6/11) tại thủ đô Nay Pyi Taw-Myanmar, đội tuyển U23 VN rơi vào bảng A, cùng với các đội: Malaysia, Singapore, Philippines, Lào và Brunei. Trong số trên, Malaysia hiện là đương kim vô địch SEA Games, Singapore được đánh giá có thực lượng “đồng cân, đồng lạng” với VN còn Philippines là “ẩn số”.

Đặc biệt đối với bóng đá VN, Malaysia đã mang lại nhiều kỷ niệm không mấy dễ chịu qua những giải đấu gần đây trong khu vực. SEA Games 2009 tại Lào, U23 Malaysia do HLV K.Rajagopal dẫn dắt đã đánh bại đội bóng của HLV H.Calisto ở trận chung kết. Tới năm 2010, trong lần tái ngộ ở cấp ĐTQG, HLV Calisto một lần nữa lại chịu thua dưới tay đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Rất nhanh chóng, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc xác định Malaysia và Singapore là những đối thủ chính cạnh tranh 1 trong 2 suất vào bán kết. Ông Phúc dù vậy tỏ ra không kém phần thận trọng trước những đối thủ còn lại ở bảng đấu.

“Tôi từng cầm các đội U16, U19 VN nên biết rõ thực lực các đội. Trình độ của lứa U23 trong khu vực hiện nay khá đồng đều, do các nước đều tập trung mạnh cho bóng đá trẻ. Malaysia và Singapore dĩ nhiên sẽ là những đối thủ chính của VN. Nhưng không thể không để ý tới Philippines hay Lào. Tôi cho rằng cơ hội vào bán kết chia đều cho các đội. Chỉ cần một chút sơ sẩy, cơ hội vào bán kết sẽ hẹp lại”-ông Phúc cho biết.

Tại môn bóng đá nữ, ĐT nữ Việt Nam nằm chung bảng A với chủ nhà Myanmar, ĐT Philippines và Indonesia. Theo lịch thi đấu, ĐT U23 Việt Nam đá vòng bảng từ 1 đến 10/12 tại sân Zayar Thiri ở thủ đô Nay Pyi Taw, trong khi ĐT nữ thi đấu tại sân Mandalar Thiri, TP Mandalay.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, 5 đội bóng ở bảng A có lối chơi đa dạng và phong phú. Điều này đòi hỏi U23 VN phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về con người và lối chơi. Ông Phúc đặc biệt lo lắng với mật độ thi đấu dày đặc ở SEA Games. “Bảng đấu của chúng ta có 6 đội. Như vậy U23 VN sẽ phải thi đấu 5 trận, với mật độ 2 ngày/trận. Mật độ dày như vậy đòi hỏi các cầu thủ cần có sức bền tốt”.

Đề cập tới chỉ tiêu vào tới trận chung kết, phấn đấu giành HCV do VFF và Tổng cục TDTT giao, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng, U23 VN trước mắt nên hướng tới giải quyết từng trận, đặt mục tiêu vào bán kết trước khi nghĩ đến đích xa hơn.

Chung quan điểm với ông Phúc, tiền vệ Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội T&T) cũng khẳng định, U23 VN đủ khả năng vào bán kết, nhưng sẽ phải cẩn trọng trước mọi đối thủ.

“Chúng ta bất lợi vì phải thi đấu nhiều hơn các đối thủ ở bảng B 1 trận, nhưng bảng đấu không quá khó khăn. Theo tôi nếu tính toán hợp lý, sớm giành quyền vào bán kết thì VN sẽ thuận lợi hơn ở vòng sau”-Văn Quyết nói.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ hôm qua cũng “nhắc” U23 VN không được chủ quan trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Ông Hỷ đánh giá, bảng A của VN và bảng B (Thái Lan, Indonesia, Đông Timor, Campuchia, Myanmar) nặng tương đương nhau. “Chúng ta nên nghĩ rằng mỗi đội đều có điểm mạnh, yếu riêng, không đội nào yếu hoàn toàn. VN cần cẩn trọng trước tất cả các đối thủ”-ông Hỷ nói.

Nhận định về kết quả bốc thăm, HLV trưởng U23 Malaysia Ong Kim Swee cho rằng, hai bảng A và B có độ khó như nhau. Ông Ong Kim Swee đánh giá cao khả năng vào bán kết của VN.

“Bảng A, 3 đội VN, Malaysia và Singapore sẽ tranh vé vào bán kết còn bảng B là Thái Lan, Indonesia và chủ nhà Myanmar”-ông Ong Kim Swee nói. Được biết, sau BIDC cup tại Campuchia, U23 Malaysia sẽ có chuyến tập huấn kéo dài khoảng 1 tuần tại Jordan.

HLV trưởng U23 Lào, Kokichi Kimura, cũng đánh giá, VN và Malaysia là hai ứng viên số 1 giành vé đi tiếp. U23 Lào mặc dù vậy cũng đặt mục tiêu vào tới bán kết. “U23 Lào từng thắng U23 Singapore 1-0 khi đấu giao hữu. Chúng tôi đặt chỉ tiêu trên là có cơ sở chứ không hề mơ mộng”-ông Kimura nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.