Tuyển Anh sau trận thua Pháp: Trò bênh thầy

Tuyển Anh sau trận thua Pháp: Trò bênh thầy
TP - Trận thua của tuyển Anh trên sân đối thủ Pháp cũng khiến thày trò tân HLV Capello hứng chịu không ít chỉ trích. Tuy nhiên các  tuyển thủ Anh vẫn mạnh mẽ bảo vệ HLV Capello.
Tuyển Anh sau trận thua Pháp: Trò bênh thầy ảnh 1
HLV Capello nhận được nhiều sự chia sẻ từ các cầu thủ

LĐBĐ Anh (FA) đã đưa Capello trở thành một trong những HLV được trả lương cao nhất thế giới trong chiến dịch vực dậy một tuyển Anh đã rệu rã, bạc nhược sau thất bại ở vòng loại EURO 2008 dưới thời HLV Steve McClaren.

Thế nhưng, ở trận thua tuyển Pháp tại Paris từ cú sút phạt 11m của Frank Ribery, có rất ít dấu hiệu tươi sáng cho thấy sự phục hồi của tuyển Anh.

Dù có nhiều thời gian khống chế bóng, nhất là trong hiệp một nhưng các cầu thủ Anh gần như không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Đây là trận đấu thứ hai trong chuỗi năm trận giao hữu mà HLV Capello lên kế hoạch để giúp tuyển Anh chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2010 khởi tranh vào tháng Chín tới.

Với màn trình diễn bạc nhược tại Stade de France, tuyển Anh cho thấy họ còn rất nhiều việc phải làm, còn bản thân các cầu thủ lại khẳng định mọi việc sẽ suôn sẻ.

Tiền vệ Steven Gerrard, cùng với Beckham là hai cầu thủ được chấm điểm thấp nhất trận gặp Pháp, kêu gọi báo giới và CĐV hãy kiên nhẫn: “Tôi nghĩ rằng có một chút tiến bộ và tất cả chỉ cần bình tĩnh và làm quen với ý định của HLV. Tôi nghĩ đã có những dấu hiệu cho thấy điều đó, nhất là trong hiệp một. Chúng tôi chơi thoải mái, làm chủ thế trận nhưng lại nhận một bàn thua lãng nhách, kiểu thua chúng tôi sẽ phải triệt bỏ trong tương lai.

Chúng tôi cần thời gian. Chúng tôi mới có hai trận thi đấu cùng nhau. Tất cả đều mới được thiết lập, không chỉ là HLV mà cả phương pháp huấn luyện, vì thế chúng tôi cần thời gian để làm quen. Mọi người hãy kiên nhẫn, chúng tôi cần thời gian để tập luyện với nhiều sơ đồ và chiến thuật khác nhau. Điều quan trọng là chúng tôi sẽ đạt đỉnh vào tháng Chín tới”.

Trung vệ Ferdinand lại rất hạnh phúc với sự tin tưởng của ông thày người Ý và hy vọng sẽ được tiếp tục mang băng đội trưởng. “Tôi rất vui mừng khi HLV trao cho tôi cơ hội đó và hy vọng điều đó sẽ tiếp tục trong tương lai. Tuy vậy, điều đáng quan tâm hơn cả vẫn là đội bóng”.

Chúng tôi đã cho thấy những dấu hiệu tích cực từ trận này. Nhiều thời điểm trong hiệp một chúng tôi có những đường chuyền tốt và thể hiện sự lấn lướt trong việc kiểm soát thế trận.

Đừng quên rằng chúng tôi mới chơi cùng nhau chưa lâu và HLV mới chưa có nhiều thời gian truyền đạt ý tưởng riêng cũng như chiến thuật riêng của ông ấy. Hãy cho ông ấy thời gian và các bạn sẽ thấy dấu ấn của ông ở đội bóng này”, tân đội trưởng tuyển Anh lớn tiếng bênh vực chiến lược gia người Ý.

HLV Capello sẽ có rất nhiều vấn đề cần phải làm trước khi chiến dịch vòng loại World Cup diễn ra bằng trận làm khách tại Andorra ngày 6/9 và sau đó là một chuyến đi đầy bão tố khác tới Zagreb gặp Croatia - đối thủ đã loại họ khỏi cuộc chơi EURO 2008.
MỚI - NÓNG