Tuyển Anh 'sốt vó' vì Rooney

Tuyển Anh 'sốt vó' vì Rooney
TP- Chấn thương mắt cá chân của Wayne Rooney trong buổi tập trước trận gặp Blackburn cuối tuần này khiến HLV tuyển Anh McClaren như ngồi trên đống lửa do trước mắt tuyển Anh là trận chiến sinh tử với Croatia tại vòng loại EURO 2008.
Tuyển Anh 'sốt vó' vì Rooney ảnh 1
Chấn thương của Rooney ảnh hưởng rất lớn đến tuyển Anh

Tin tức về việc ngôi sao 22 tuổi này phải rời xa sân cỏ ít nhất 4 tuần, đúng vào ngày anh nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10, là một đòn nặng giáng vào hy vọng mong manh đưa tuyển Anh góp mặt tại VCK EURO 2008 trong khi chiếc ghế của HLV Steve McClaren đang lung lay dữ dội.

“Với những gì anh ấy đã đóng góp cho đội tuyển Anh trong những trận gần đây cũng như phong độ tuyệt vời tại MU, việc anh ấy dính chấn thương vào thời điểm này quả là một tổn thất lớn, là nỗi thất vọng não nề với chúng tôi”, HLV McClaren than vãn.

Xét về tầm ảnh hưởng, chấn thương của Rooney ảnh hưởng tai hại đến tuyển Anh hơn là MU. Ngày 21/11 tới, Anh sẽ quyết chiến với Croatia mà không có cặp trung vệ thép Rio Ferdinand (bị treo giò) và John Terry (chấn thương) ở trung tâm hàng thủ.

Phong độ tệ hại của thủ thành Robinson cũng khiến các chuyên gia đặt dấu hỏi lớn cho vị trí người gác đền. Nay tới lượt Rooney chấn thương, nhiệm vụ ghi bàn sẽ phải chuyển lên vai “sếu vườn” Peter Crough, người vừa lập cú đúp trong cuộc “hủy diệt” của Liverpool trước Besiktas.

Tại MU, việc Rooney chấn thương rõ ràng có ảnh hưởng tới hiệu suất ghi bàn của Bầy quỷ đỏ do Rooney và Tevez đang có sự phối hợp cực tốt trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, may mắn là trong 4 tuần tới, M.U chỉ phải gặp các đối thủ dễ chịu ở giải Ngoại hạng như Blackburn, Bolton, Fulham, Derby và sự trở lại của Louis Saha trên hàng công có thể giải quyết được vấn đề.

Tại Champions League, M.U đã vượt qua vòng bảng nên hai lượt trận cuối sẽ là dịp để các trụ cột nghỉ ngơi, dành trận địa cho việc rèn rũa lực lượng dự bị.

MỚI - NÓNG