Tuyển Argentina dự định sang Mỹ kiếm tiền

Tuyển Argentina dự định sang Mỹ kiếm tiền
TPO - Đại diện Liên đoàn Bóng đá Argentina, Guillermo Tofoni, cho biết, đội tuyển áo xanh trắng đã ký hợp đồng với một công ty tổ chức sự kiện thể thao để chơi bốn trận giao hữu tại Mỹ trong năm nay.
Tuyển Argentina dự định sang Mỹ kiếm tiền ảnh 1

Chủ tịch liên đoàn bóng đá Argentina, Julio Grondona (phải), cùng tiền vệ Juan Sebastian Veron (giữa) trong buổi họp báo ra mắt mẫu áo thi đấu mới của đội tuyển Argentina dùng trong kỳ FIFA World Cup Nam Phi 2010. Ảnh Getty Images

Ông Tofoni cho biết, trận đầu tiên có thể diễn ra trong tháng chín khi vòng loại Euro 2012 bắt đầu, và các đội tuyển quốc gia tại Nam Mỹ không phải thi đấu.

Ông nói: "Chúng tôi muốn phát triển thị trường cho đội tuyển quốc gia vốn là một thượng hiệu mạnh. Thương hiệu tuyển Argentina mạnh không kém, thậm chí hơn cả Real Madrid hay Barcelona".

Ông Tofoni cho biết thêm, đội tuyển Argentina, vốn đang nhắm tới cả thị trường châu Á, có một thế hệ cầu thủ trẻ đầy tài năng. Họ có thể đưa những ngôi sao như Lionel Messi từ Barcelona và Gonzalo Higuain từ Real Madrid vào đội hình đá những trận giao hữu vì mục đích thương mại và quảng bá tên tuổi.

"Thêm vào đó là cả Tevez, tiền đạo đang chơi bóng tại Anh", ông Tofoni nói.

Bản hợp đồng sẽ được công bố tại thành phố Chicago, do Cardenas Marketing Network (CMN), một công ty tư nhân có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện thể thao và giải trí tại Mỹ.

CMN không tiết lộ các điều khoản tài chính, nhưng ông Tofoni cho hay: "Ít nhất một triệu đô la Mỹ mỗi trận cộng thêm chi phí đi lại, ăn ở của đội tuyển", và cho biết thêm sẽ có điều khoản ký lại hợp đồng.

CMN từng tổ chức các trận bóng đá mang tính chất biểu diễn từ đầu những năm 1990 với sự góp mặt của các đội tuyển Brazil, Uruguay, Colombia và Paraguay, cùng loạt trận giao hữu giữa Mexico và Argentina trong khoảng thời gian từ 1999 tới 2002.

Công ty này cũng tổ chức các trận đấu đặc biệt phục vụ các cộng đồng dân nhập cư vào Mỹ, ví dụ như trận kinh điển của Buenos Aires, thủ đô Argentina, giữa hai đối thủ truyền kiếp Boca Juniors và River Plate tại Miami Orange Bowl trong năm 2002.

Thành Hưng
Theo Reuters

MỚI - NÓNG