Tuyển Ba Lan nhận hung tin trước thềm World Cup 2018

Kamil Glik dính chấn thương khá nặng ở vai.
Kamil Glik dính chấn thương khá nặng ở vai.
TPO - Hơn 1 tuần trước khi VCK World Cup 2018 khởi tranh, ĐT Ba Lan đã nhận tin dữ về trường hợp của Kamil Glik. Theo đó, trung vệ 30 tuổi này vừa dính phải một chấn thương khá nặng ở vùng vai và nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ giải đấu trên đất Nga.

HLV Adam Nawałka vừa chốt danh sách 23 tuyển thủ Ba Lan tham dự VCK World Cup 2018. Thế nhưng gần như ngay lập tức, ông đã nhận tin không vui và có thể buộc phải thay đổi danh sách. Cụ thể, trong buổi tập gần nhất của ĐT Ba Lan, Kamil Glik đã dính một chấn thương khá nặng ở vùng vai. Theo tường thuật của các phóng viên, trung vệ 30 tuổi này cố gắng thực hiện một pha dứt điểm kiểu “xe đạp chổng ngược” trong buổi tập của đội nhưng không thành công. Hệ quả là anh nằm xuống sân và ôm vai đau đớn.

Cầu thủ thuộc biên chế AS Monaco nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện Thể thao Ba Lan để kiểm tra chính xác mức độ chấn thương, nhưng đến tới điểm này vẫn chưa có thông báo chính thức nào cả. Glik là trung vệ số 1 trong đội hình Ba Lan hiện tại. Cựu cầu thủ Real Madrid C đã có 57 lần khoác áo “Đại bàng Orly” kể từ năm 2010 tới nay. Trong trường hợp Glik chấn thương nặng và không thể kịp bình phục cho VCk World Cup 2018, HLV Adam Nawałka sẽ buộc phải gọi một gương mặt khác thay thế.

Tại VCK World Cup 2018, Ba Lan nằm ở bảng H cùng Colombia, Senegal và Nhật Bản. Đây được xem là bảng đấu tương đối cân bằng, khi thực lực các đội không chênh lệch nhau quá nhiều. Ba Lan sẽ mở đầu chiến dịch VCK World Cup 2018 bằng trận gặp Senegal.

Sự kỳ vọng của người Ba Lan đặt cả trên vai Robert Lewandowski. Tại vòng loại, tiền đạo đội trưởng này giành danh hiệu “Vua phá lưới” khi ghi tới 16 bàn, giúp “Đại bàng Orly” thắng 8/10 trận, qua đó sớm giành vé tới nước Nga tham dự giải đấu danh giá nhất hành tinh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...