Tuyển bóng đá nhí Việt Nam lần đầu tranh tài tại giải đấu quốc tế

NESTLÉ MILO là nhà tài trợ để 8 bé trong “Biệt đội vô địch nhí” tới Barcelona trong đầu tháng 8/2019
NESTLÉ MILO là nhà tài trợ để 8 bé trong “Biệt đội vô địch nhí” tới Barcelona trong đầu tháng 8/2019
Đối chọi với hơn 12.800 thí sinh đến từ 118 trường tiểu học trên toàn địa bàn TP. HCM, “Biệt đội vô địch nhí” Việt Nam gồm 8 em nhỏ trong độ tuổi 10-11 đã được chọn để tham gia tranh tài CÚP MILO vô địch thế giới tại Barcelona, Tây Ban Nha từ 30/7/2019 đến 5/8/2019.

Đây là cơ hội để các em trải nghiệm, nuôi lớn tình yêu với trái bóng. Sự “cọ xát” này có thể là nền tảng tuyệt vời giúp Việt Nam sở hữu những cầu thủ tài năng sau nhiều năm nữa.

CÚP MILO vô địch thế giới - giải đấu có 1-0-2 cho cầu thủ nhí

CÚP MILO vô địch thế giới là chương trình hợp tác giữa NESTLÉ MILO và Câu lạc bộ bóng đá FC Barcelona (FCB). Sự kiện dành cho các em học sinh tại nhiều quốc gia khác nhau đến từ Châu Á, Châu Đại Dương, Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh. Sau những tuyển chọn khắt khe, những em có thành tích học tập xuất sắc, yêu thể thao, sở hữu kỹ năng chơi bóng tốt,.. sẽ được tuyển chọn tham gia.

Chia sẻ của anh Lương Thế Anh, HLV đội tuyển cho biết, các bé được tuyển chọn “đều là những trẻ hội đủ các điều kiện từ kỹ năng cá nhân tốt, có lối đá phù hợp, đam mê bóng đá và bền bỉ - không ngại khó trong quá trình luyện tập, và tinh thần đồng đội tốt”.

CÚP MILO vô địch thế giới là cơ hội có một không hai giúp cầu thủ nhí được thi đấu ở một sân chơi quốc tế, chuyên nghiệp. Đây cũng là cách giúp các em nuôi lớn tình yêu với trái bóng tròn, giữ được đam mê của mình dài lâu. Rất có thể, những tiếp xúc trong chuyến đi này là nền tảng để Việt Nam có nhiều cầu thủ tài năng trong tương lai.

Luyện tập với trái bóng giúp các con thêm gắn kết, chia sẻ, hiểu chuyện

Là người hướng dẫn các bé suốt 2 tháng luyện tập, anh Thế Anh cho biết, điều khiến người thầy nghiêm khắc này cảm động chính là sự hợp tác ăn ý, biết chia sẻ giữa các thành viên trong đội. Các con không chỉ học được kỹ năng chơi bóng, rèn sức bền, sự kiên trì mà còn có thêm tình bạn đẹp, biết cổ vũ nhau khi gặp khó khăn để cùng chinh phục đam mê.

Bé Nguyễn Tường Vinh (11 tuổi) trường Phú Định chia sẻ từng nhiều lần làm Khoa (chơi ở vị trí thủ môn) đau vì sút trúng mặt, người của bạn. Mỗi lần như vậy Vinh đều chạy tới xin lỗi bạn và cố gắng tập luyện sút bóng tốt hơn, để không trúng vào người đồng đội.

Tuyển bóng đá nhí Việt Nam lần đầu tranh tài tại giải đấu quốc tế ảnh 1 Vinh (áp xanh) thường hay đá vào người bạn khi luyện tập và cảm thấy rất áy náy, cậu bé cố gắng chăm chỉ hơn để không làm đau đồng đội

Có biệt danh “Khỉ Nhoi”, Nguyễn Hoàng Đăng Khoa (11 tuổi) lên lớp 6 học trường THCS Nguyễn Thị Định nhớ lại, mỗi lần tập với Vinh thường hay bị bạn đá trúng. Lúc đó Khoa rất đau nhưng không khóc, không giận bạn bởi “con biết bạn không cố ý, và mình đang tập luyện nên chuyện này có thể xảy ra”.

Khác với Khoa và Vinh, Đặng Tuấn Phong (11 tuổi) - Trường TH Bình Trị 1 lại là cậu bé khá nhút nhát. Tiền vệ cánh trái này chia sẻ ban đầu bé chỉ ngồi ngoài một mình vì sợ, chưa quen. Nhưng sau một thời gian, Phong hòa đồng hơn và tìm được bạn thân của mình.

Có lẽ, chính những giờ luyện tập nghiêm túc với trái bóng đã giúp các bé hiểu nhau, gần nhau hơn. Có thể thấy, hoạt động hướng tới CÚP MILO Vô địch thế giới không đơn giản chỉ mang lại động lực, sự hạnh phúc cho người thắng cuộc. Thực tế chính những thành viên tham gia cũng có được rất nhiều trải nghiệm thú vị, động lực lớn từ quá trình rèn giũa.

Trẻ nữ và bóng đá: những cái nhìn đầy sự khích lệ và mới mẻ

Khác với quan điểm của nhiều phụ huynh rằng trẻ nữ chỉ nên học múa, đàn, hát, ba mẹ của Nguyễn Thị Anh Thư và Nguyễn Thanh Hằng (11 tuổi) – hai em bé nữ có trong đội hình tham dự Cúp MILO Vô địc thế giới năm nay - lại cho phép các con chơi bóng. Thư cho biết ba mẹ khuyến khích em cần siêng năng tập luyện để có sức khỏe, không để bản thân yếu hơn các bạn nam.

Không giống như Thư, ban đầu phụ huynh của bé Hằng không đồng ý cho em tham gia chơi bóng vì lo ảnh hưởng tới việc học nhưng cô bé không nản lòng mà thuyết phục ba mẹ mỗi ngày. Cuối cùng nhìn thấy sự đam mê của con gái, ba mẹ Hằng cũng đồng ý để con được luyện tập, con không những vẫn giữ được thành tích học tập mà chị thấy con dẻo dai, nhanh nhẹn và hòa đồng hơn.

Tuyển bóng đá nhí Việt Nam lần đầu tranh tài tại giải đấu quốc tế ảnh 2 NESTLÉ MILO khuyến khích trẻ nữ tham gia thể thao học đường

Có thể thấy, chương trình mà NESTLÉ MILO tổ chức đã tạo điều kiện để trẻ nữ rèn luyện thể thao, tiếp xúc với bóng đá. Đây là cách hay giúp các bé có được thể chất tốt, rèn luyện sự kiên trì, hiểu chuyện và trưởng thành hơn.

Mặt khác, điều này còn ngầm khuyến khích mọi trẻ, bất kể nam hay nữ đều nên tham gia thể thao học đường, cùng trải nghiệm những điều bổ ích và mới mẻ trong các môn thể thao nói chung, bóng đá nói riêng mang lại.

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá dài hạn

Không chỉ tạo ra cơ hội tập huấn kỹ năng bóng đã tại môi trường chuyên nghiệp, Biệt đội vô địch nhí còn nhận được Bóng thông minh với tích hợp công nghệ hàng đầu, do MILO tài trợ. Trái bóng được thiết kế dựa trên các bài luyện tập của HLV chuyên nghiệp với hình dạng và kích thước theo tiêu chuẩn FIFA, liên kết tối ưu với App điện thoại dễ dàng. Do đó, khi sử dụng các bé có thể nắm rõ độ xa của bóng lăn, số lần đá, số vòng bóng lăn, thời gian luyện tập.

Tuyển bóng đá nhí Việt Nam lần đầu tranh tài tại giải đấu quốc tế ảnh 3 “Biệt đội vô địch nhí” Việt Nam hào hứng khi nhận trái bóng MILO thông minh

Đây là một trong những sản phẩm tiên tiến mà MILO nghiên cứu với mong muốn khích lệ tinh thần luyện tập hăng say mỗi ngày cho bé, đồng thời giúp các em tiến bộ nhanh chóng với kỹ năng chơi bóng chuyên nghiệp.

Tin rằng sau trải nghiệm thú vị này, các con sẽ trưởng thành hơn, có thêm động lực để hăng say luyện tập cho tham vọng, ước mơ của mình được hiện thực hóa trong tương lai.

Cúp MILO Vô địch thế giới là hoạt động nằm trong nền tảng Năng động Việt Nam do Nestlé Milo tổ chức, với sự hỗ trợ của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Đây là chương trình thuộc “Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong giai đoạn 2011-2030” (Đề án 641) với sứ mệnh khuyến khích lối sống năng động, thường xuyên luyện tập thể thao trong cộng đồng nói chung và đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi 6-17 nói riêng. Ngoài ra, chương trình cũng tích cực hỗ trợ địa phương trong các hoạt động phong trào thể dục thể thao, cung cấp trang thiết bị thể thao trong trường học, khuyến khích phụ huynh tạo điều kiện để trẻ em năng vận động.

Nền tảng “Năng động Việt Nam” bao gồm chuỗi các hoạt động thể thao như giải Bóng đá hội khỏe Phù Đổng, Giải bóng rổ học sinh TP.HCM, Giải Vovinam, Giải bơi lội học sinh toàn thành, Trại hè năng lượng, ngày hội Đi bộ vì thế hệ Việt Nam năng động….

MỚI - NÓNG