Tuyển bóng đá nữ Việt Nam phải mang thêm đồ ăn cho SEA Games 30

HLV Mai Đức Chung khẳng định quyết tâm đoạt HCV của đội tuyển bóng đá nữ.
HLV Mai Đức Chung khẳng định quyết tâm đoạt HCV của đội tuyển bóng đá nữ.
TPO - HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam phải chủ động chuẩn bị thêm đồ ăn để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ.

Tham dự SEA Games 30 với thành phần gồm đầy đủ những gương mặt quen thuộc, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu đoạt HCV. Theo HLV Mai Đức Chung, thách thức sẽ rất lớn khi các đối thủ của Việt Nam cũng chung mục tiêu này.

“Bảng B có các đội bóng rất mạnh nhưng tôi cũng đánh giá cao các đội khác như Philipines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Myanmar. Các đội đều có sự phát triển rất nhiều sau giải vô địch AFF vừa qua. Phiippines là đội chủ nhà và sẽ có sự chuẩn bị rất tốt. Việt Nam đang trẻ hoá đội hình vì phía trước chúng ta còn chuẩn bị cho SEA Games 31 là chủ nhà”-HLV Mai Đức Chung cho biết.

Cũng theo HLV Mai Đức Chung, tình trạng tắc đường đặt ra những khó khăn nhất định với đội tuyển nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, đội cũng phải chủ động chuẩn bị thêm đồ ăn, dinh dưỡng cho cầu thủ. “Chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn từ Việt Nam sang và trong thời gian tới sẽ tiếp mang thêm. Đội sẽ được chuẩn bị đầy đủ để có thể yên tâm thi đấu”-ông Mai Đức Chung nói.

Tại SEA Games 30, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chung bảng Thái Lan và Indonesia. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp kình địch Thái Lan ngay trận ra quân diễn ra chiều mai, 26/11 trên sân vận động Binan, thành phố Laguna, cách thủ đô Manila khoảng 40km.    

MỚI - NÓNG