Tuyển Campuchia đóng cửa 'luyện công'

Tuyển Campuchia đóng cửa 'luyện công'
Trong buổi tập đầu tiên tại Việt Nam, HLV Leonardo Vitorino và các học trò ở đội tuyển Campuchia quyết định tập kín. Các phóng viên chỉ được tác nghiệp 15 phút đầu buổi tập của đội bóng này.

Tối 7/10, đội tuyển Campuchia mới có buổi tập đầu tiên tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. HLV trưởng Leonardo Vitorino tỏ ra rất thận trọng khi yêu cầu được tập kín và chỉ đồng ý cho phóng viên báo chí tác nghiệp trong vòng 15 phút đầu.

HLV Leonardo Vitorino nói: "Chúng tôi vừa kết thúc trận giao hữu với Indonesia và phải di chuyển một quãng đường dài tới đây. Tôi đã cho các cầu thủ nghỉ ngơi để lấy lại sức. Chúng tôi vẫn có 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam. Trận đấu tới sẽ rất khó khăn bởi chúng tôi không chỉ phải đối diện với một đội bóng mạnh mà còn chịu áp lực từ các CĐV Việt Nam".

Tuyển Campuchia đóng cửa 'luyện công' ảnh 1 Các cầu thủ ĐT Campuchia có buổi tập đầu tiên tại Hà Nội
Nhận định về sức mạnh của ĐT Việt Nam, HLV ĐT Campuchia cho hay: "Chúng tôi biết ĐT Việt Nam là một đội bóng mạnh với rất nhiều cầu thủ xuất sắc. Quan sát ĐT Việt Nam trong thời gần đây, tôi rất tượng với cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm mà hiện nay cậu ấy đang khoác áo CLB Hà Nội. Một cầu thủ khác cũng chơi rất hay là hậu vệ cánh trái trong đội hình của ĐT Việt Nam. Tất nhiên, không thể không nhắc tới cầu thủ đang chơi bóng tại Hàn Quốc (Xuân Trường). Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất tự tin về sự chuẩn bị của mình". "Chúng tôi đến đây là để chơi bóng. Chúng tôi đang xây dựng đội bóng hướng tới tương lai nhưng cũng rất hi vọng sẽ tạo được lịch sử ngay tại sân Mỹ Đình", HLV Leonardo Vitorino khẳng định. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 10/10 tới trên SVĐQG Mỹ Đình.
Theo Theo VTV
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.