Tuyển futsal Việt Nam được thưởng 1,5 tỷ đồng

Bảo Quân cho hay dự Futsal FIFA World Cup là giấc mơ thành sự thực với anh và các đồng đội. Ảnh: BDP.
Bảo Quân cho hay dự Futsal FIFA World Cup là giấc mơ thành sự thực với anh và các đồng đội. Ảnh: BDP.
Với thành tích ấn tượng tại FIFA World Cup 2016, đội tuyển futsal Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng 1,5 tỷ đồng.

Cùng đội tuyển trở về sau khi tham dự FIFA Futsal World Cup 2016, thủ lĩnh tuyển Việt Nam lạc quan về cơ hội phát triển của môn bóng đá trong nhà.

“Đây là lần đầu tiên futsal Việt Nam được tham dự World Cup. Vì vậy, chúng tôi luôn thấy tự hào, trận nào ra sân cũng cố gắng chiến đấu hết mình. Những ngày trên đất Colombia là trải nghiệm khó quên. Điều tôi ấn tượng nhất là cường độ thi đấu. Cầu thủ Việt Nam phải cải thiện thể lực rất nhiều nữa để có thể chơi ở những giải đấu đẳng cấp thế này”, đội trưởng Bảo Quân chia sẻ khi có mặt tại sân bay Nội Bài sáng nay 23/9.

“Futsal Việt Nam đủ trình độ để thi đấu ở những sân đấu lớn. Tôi tin nếu được đầu tư bài bản, có kế hoạch phát triển dài hơi, futsal Việt Nam sẽ còn dự nhiều kỳ World Cup nữa”.

Ngay lần đầu tiên được dự Futsal FIFA World Cup, tuyển Việt Nam đã giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. FIFA làm cả phóng sự và bài viết về tuyển Việt Nam, gọi chiến tích của thầy trò HLV Bruno Garcia Formoso là “một hành trình kỳ diệu”.

“Futsal FIFA World Cup là giải đấu quy tụ những đội tuyển hàng đầu thế giới. Mọi thứ thật tuyệt vời. Chúng tôi có hai điểm nhấn quan trọng là chiến thắng 4-2 trong ngày ra quân gặp Guatemala và trận thua nhẹ nhàng 0-2 trước đối thủ rất mạnh Italy để giành vé đi tiếp”, HLV Brunio Garcia chia sẻ.

“Trận thắng Guartemala đương nhiên tuyệt vời, còn trận thua Italy cho thấy tinh thần chiến đấu rất cao của các cầu thủ. Họ đã được tưởng thưởng xứng đáng với tấm vé vào vòng knock-out. Nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn các CĐV, chúng tôi đã cảm nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của các bạn và luôn chiến đấu vì các bạn”.

Với thành tích ấn tượng tại Colombia, tuyển futsal Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng 1,5 tỷ đồng.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG