Tuyển Indonesia hé lộ kế hoạch mời 'phù thủy' Hiddink

HLV Hiddink.
HLV Hiddink.
TPO - Thông tin LĐBĐ Thái Lan quan tâm tới HLV Alejandro Sabella có lẽ chưa sốc bằng kế hoạch tiếp cận “Phù thủy” Guus Hiddink của LĐBĐ Indonesia. Họ rất hy vọng nhà cầm quân người Hà Lan sẽ gật đầu đến với đội bóng xứ Vạn đảo.

Những ngày qua, làng bóng đá Đông Nam Á dậy sóng trước thông tin LĐBĐ Thái Lan không muốn tái ký hợp đồng với HLV Kiatisak dù nhà cầm quân 43 tuổi này vừa giúp ĐT Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch ở AFF Cup 2016. Thay vào đó, họ muốn mời Alejandro Sabella, cựu HLV ĐT Argentina, về thay thế nhằm sớm hiện thực hóa giấc mơ tới World Cup. Tất nhiên, đây chỉ là những tin đồn, còn thực tế, LĐBĐ Thái Lan không có kế hoạch thay thế HLV Kiatisak. Điều này vừa được chính Chủ tịch Somyot Poompanmoung của LĐBĐ Thái Lan xác nhận.

Ngay sau khi có thông tin LĐBĐ Thái Lan quan tâm tới Sabella, thì cũng xuất hiện thông tin LĐBĐ Indonesia muốn tiến hành một cuộc cách mạng ở ĐTQG bằng cách mời một nhà cầm quân danh tiếng về dẫn dắt đội tuyển thay cho Alfred Riedl. Cái tên họ nhắm tới là Guus Hiddink, HLV từng đưa Hà Lan (1998) và Hàn Quốc (2002) đến vị trí thứ 4 World Cup.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và thể thao Indonesia Imam Nahrawi cho biết: “Jurgen Klinsmann và Frank Rijkaard đã có những bến đỗ tốt trước khi chúng tôi kịp đề cập, nhưng vẫn còn đó nhiều ứng viên khác. Guus Hiddink là 1 HLV chất lượng và chúng tôi sẽ gửi lời mời ông ấy”.

Trong khi đó, Phó chủ tịch thường trực LĐBĐ Indonesia Joko Driyono cho biết: “Đây là việc mà LĐBĐ phải làm, và chúng tôi đang nhận được nhiều lời giới thiệu.”

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.