Tuyển Mỹ sa thải Klinsmann vì chơi kém ở vòng loại World Cup

Tuyển Mỹ sa thải Klinsmann vì chơi kém ở vòng loại World Cup
LĐBĐ Mỹ đã buộc phải sa thải HLV Juergen Klinsmann sau khi đội nhà để thua 2 trận liên tiếp tại vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF.

Trước đó, giao kèo cũ giữa Juergen Klinsmann và LĐBĐ Mỹ còn thời hạn tới hết VCK World Cup 2018. Tuy vậy, mọi thứ đã chấm dứt trước thời hạn do thành tích tồi tệ của ĐT Mỹ ở vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF. Hai thất bại liên tiếp trước Mexico và Costa Rica đã buộc LĐBĐ Mỹ phải sa thải cựu thuyền trưởng ĐT Đức.

Dưới thời Klinsmann, ĐT Mỹ giành được 55 trận thắng, 16 trận hòa và trải qua 25 trận thua. Bên cạnh đó, ĐT Mỹ từng giành chức vô địch Gold Cup 2013 và lọt tới bán kết Copa America 2016.

Lúc này, 2 ứng viên cho chiếc ghế nóng là Bruce Arena (LA Galaxy) và Peter Vermes (Kansas City). Trong 2 cái tên kể trên, Bruce Arena là ứng viên sáng giá nhất do ông từng dẫn dắt ĐT Mỹ từ năm 1998-2006 và giúp đội bóng này 2 lần vô địch Gold Cup vào các năm 2002 và 2005.

Vị thuyền trưởng từng 5 lần có được danh hiệu MLS cùng LA Galaxy và D.C United nhiều khả năng sẽ lần thứ 2 dẫn dắt ĐTQG theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Có tin Bruce Arena sẽ ra mắt ĐT Mỹ ngay trong tuần này.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.