Môn futsal SEA Games 29:

Tuyển nữ Malaysia thách thức Việt Nam và Thái Lan

Đội tuyển futsal nữ Malaysia.
Đội tuyển futsal nữ Malaysia.
TPO - Với ưu thế chủ nhà, đội tuyển futsal nữ Malaysia đang đặt quyết tâm rất cao tại SEA Games 29, khởi tranh trung tuần tháng này.    

Tại SEA Games 29, môn futsal có 5 quốc gia dự tranh ở cả hai nội dung nam và nữ, gồm: Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Myanmar. Trong số này, Thái Lan được xác định vượt trội ở cả hai nội dung.

Việt Nam nhờ quá trình đầu tư tốt thời gian vừa qua, đang khẳng định vị trí thứ 2 một cách vững chắc, hướng tới cạnh tranh với Thái Lan trong khu vực. Ở nội dung futsal nữ, Malaysia cũng được đánh giá khá tốt.

Theo tìm hiểu, mục tiêu Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đặt ra đối với tuyển futsal nữ Malaysia là giành HCĐ tại SEA Games 29. Tuy nhiên, đội tuyển futsal nữ Malaysia cũng không giấu tham vọng có thể tranh đoạt HCB, thậm chí là HCV.

Farah, thành viên đội tuyển futsal nữ Malaysia từng đoạt HCĐ tại SEA Games 2013 (Myanmar) tuyên bố, Malaysia đủ khả năng chơi tốt trước cả Thái Lan và Việt Nam. Theo Farah, so với năm 2013 thì thời điểm hiện tại, tuyển nữ Malaysia sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, trẻ trung và đặc biệt, khát khao chiến thắng lớn hơn.

“Khả năng gắn kết, sự ăn ý giữa chúng tôi tốt hơn so với trước. Với việc được thi đấu trên sân nhà, tôi cho rằng cơ hội của chúng ta tốt hơn. Tôi tin chúng ta có thể chơi tốt với cả Thái Lan lẫn Việt Nam để có thể cạnh tranh HCV”-Farah cho biết.

Thể thức thi đấu môn futsal nam và nữ tại SEA Games 29, các đội sẽ đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 2 đội có thành tích tốt nhất vào chơi trận Chung kết. Theo lịch thi đấu, Malaysia sẽ chơi trận mở màn trước Myanmar vào ngày 18/8. Đội bóng của Farah và các đồng đội sau đó lần lượt gặp Indonesia, Việt Nam và Thái Lan vào các ngày 20, 22 và 27/8.

Việt Nam trong khi đó theo Uỷ viên Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú, sẽ cạnh tranh HCV với Thái Lan ở cả hai nội dung nam và nữ. Ông Tú mặc dù vậy cho biết, đây là nhiệm vụ không đơn giản bởi trong khu vực, futsal Thái Lan đã sớm được đầu tư, đi trước so với các quốc gia còn lại. “Ít nhất chúng ta cũng phải có được HCB. Nếu chơi đúng sức, đây là mục tiêu trong khả năng của Việt Nam”-ông Trần Anh Tú cho biết. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.