Tuyển nữ Việt Nam giành vé dự ASIAN Cup 2018

Tuyển nữ Việt Nam toàn thắng cả 4 trận ở vòng bảng. Ảnh: Zing
Tuyển nữ Việt Nam toàn thắng cả 4 trận ở vòng bảng. Ảnh: Zing
TPO - Ở loạt trận hạ màn vòng loại bảng D chiều nay, tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại kình địch Myanmar với tỷ số 2-0 để giành vé dự VCK ASIAN Cup 2018.  
Player Loading...

Trước khi bước vào loạt trận cuối của bảng D, tuyển nữ Việt Nam giữ ngôi đầu với 9 điểm (hiệu số +24). Myanmar có cùng điểm số với Việt Nam nhưng xếp sau do thua về hiệu số bàn thắng bại (hiệu số +22). Vì vậy, một kết quả hòa là đủ để thầy trò HLV Mai Đức Chung giành tấm vé duy nhất của bảng D đến Jordan vào năm sau. Trong khi đó, Myanmar cần một chiến thắng mới giành quyền đi tiếp.

Tâm thế khác biệt đó phần nào phản ánh rõ qua thế trận của hiệp 1 cuộc đọ sức giữa hai đội chiều nay. Myanmar chủ động chơi tấn công, trong khi đó đội chủ nhà tổ chức phòng ngự chắc chắn. Tuy nhiên trong một thế trận có phần lấn lướt, đội khách vẫn không thể tìm được đường vào khung thành của tuyển nữ Việt Nam trong 45 phút của hiệp đấu này.

Bước vào hiệp 2, các học trò của HLV Mai Đức Chung bất ngờ thay đổi lối chơi. Họ vùng lên giành thế trận và tấn công dữ dội trong những phút đầu của hiệp 2.

Phút thứ 55, Tuyết Dung đi bóng qua 2 hậu vệ đối phương trước khi đánh bại thủ môn của Myanmar, mở tỷ số trận đấu.

Với lợi thế dẫn bàn, tuyển nữ Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu và tổ chức lối chơi phòng ngự-phản công.

Phút 74, từ một pha phản kích của tuyển Việt Nam, thủ môn Myanmar buộc phải phạm lỗi với Tuyết Dung trong vòng cấm và ngay lập tức trọng tài thổi phạt đền. Thế nhưng, trên chấm 11m, Huỳnh Như bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với cú sút đưa bóng đi vọt xà.

Dẫu vậy, Huỳnh Như không phải nuối tiếc ở trận đấu này. Phút 82, Quả bóng vàng nữ 2016 chuộc lỗi với một cú dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Toàn thắng cả 4 trận ở vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam đứng đầu bảng D, giành vé dự VCK  ASIAN Cup 2018 tại Jordan vào năm sau.

MỚI - NÓNG