Tuyển nữ Việt Nam nỗ lực tạo 'địa chấn' trước Nhật Bản

Tuyển nữ Việt Nam nỗ lực tạo 'địa chấn' trước Nhật Bản
TPO - HLV Mai Đức Chung cho biết, đội tuyển bóng nữ Việt Nam cần nỗ lực hết sức nếu muốn tạo bất ngờ trước Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nữ ASIAD 2018.

Tối qua, trên SVĐ Bumi Sriwijaya (TP. Palembang - Indonesia), đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-2 trước tuyển nữ Thái Lan trong trận ra quân tại bảng C môn bóng đá nữ ASIAD 2018, qua đó giành vé vào tứ kết đầy thuyết phục.

Sau trận đấu, HLV trưởng Mai Đức Chung không giấu được niềm vui: “Từ trước đến nay, những cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đều rất căng thẳng. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng khi giành chiến thắng thuyết phục trước kình địch này, mặc dù đội đang trong quá trình trẻ hoá đội hình. Có những cầu thủ lần đầu tiên được vào sân, thi đấu trong màu áo của đội tuyển và đã ghi được bàn thắng như Nguyễn Thị Vạn. Chúng tôi rất mừng với sự tiến bộ của em ấy".

Ở trận đấu tối qua, tuyển nữ Việt Nam luôn bị Thái Lan rượt đuổi tỷ số và gây khó khăn với lối đá "rắn". Dù vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn giành chiến thắng sít sao 3-2. Theo nhà cầm quân họ Mai, tinh thần thi đấu quả cảm chính là vũ khí của thành công của toàn đội: "Các cầu thủ phối hợp tốt và quyết tâm cao. Đây là chiến thắng thuyết phục và vô cùng vẻ vang. Chúng tôi xin dành tặng nó cho đất nước và toàn thể người hâm mộ Việt Nam".

Chiến thắng 3-2 giúp Việt Nam thẳng tiến vào tứ kết, trong khi Thái Lan sớm chia tay giải. Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu Nhật Bản lúc 15h ngày 21/7 để phân định ngôi đầu bảng.

"Nhật Bản là một đội bóng có truyền thống. Họ luôn luôn đứng đầu châu Á, thậm chí vô địch World Cup nữa. Trận tới đây giữa hai đội, rõ ràng Nhật Bản được đánh giá cao hơn. Vì thế, chúng tôi cần phải nỗ lực hết sức nếu muốn tạo bất ngờ”, HLV Mai Đức Chung đánh giá đối thủ Nhật Bản.
MỚI - NÓNG