Tuyển nữ Việt Nam thua trận ra quân vòng loại Olympic 2016

Trung Quốc (đỏ) vượt trội về thể lực và đẳng cấp.
Trung Quốc (đỏ) vượt trội về thể lực và đẳng cấp.
Thầy trò HLV Mai Đức Chung chịu thất bại 0-2 ở trận ra quân vòng loại cuối cùng tranh vé dự Olympic 2016, gặp tuyển Trung Quốc.

Chịu sức ép trong phần lớn thời gian hiệp một, nhưng tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa đối thủ đang đứng thứ 17 thế giới. Tuy nhiên sau giờ nghỉ họ bắt đầu để lộ những kẽ hở nơi hàng phòng ngự, và rồi phải trả giá bằng hai bàn thua. 

Vòng loại cuối cùng Olympic 2016 diễn ra ở Nhật Bản, với sự tham gia của sáu đội tuyển gồm Nhật Bản (vô địch World Cup 2011, á quân Olympic London 2012, vô địch châu Á), Australia (đương kim á quân châu Á), CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để giành hai vé đại diện cho châu lục dự Olympic Rio de Janeiro 2016.

Tuyển nữ Việt Nam đã chiếm ngôi đầu bảng đấu có Myanmar, Thái Lan và Jordan ở vòng loại thứ hai để giành vé đến Nhật Bản. Tuy nhiên, vòng loại cuối quy tụ quá nhiều đội tuyển mạnh, thậm chí có đẳng cấp thế giới, nên thầy trò ông Mai Đức Chung chỉ xem đây là cơ hội để cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm cho các giải đấu ở khu vực. Đội cũng đang trong quá trình trẻ hoá nên chỉ có hai cựu binh Kiều Trinh và Minh Nguyệt được góp mặt.

Trung Quốc được dẫn dắt bởi HLV Bruno Bini - người từng giúp đội tuyển Pháp giành vị trí thứ tư tại World Cup 2011 và Olympic London 2012. Dưới triệu đại của ông này, bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, tuyển Trung Quốc liên tục gây chấn động, khi thắng năm trong chín trận giao hữu trước các đối thủ lớn như tuyển Anh, tuyển Italy hay tuyển Mỹ... Tuyển Việt Nam cũng là một nạn nhân, với trận thảm bại 0-8 hồi tháng trước. 

Chính vì vậy HLV Mai Đức Chung đã chỉ đạo các học trò chơi tử thủ, trong trận đấu với Trung Quốc, đội từng tám lần vô địch châu Á, hôm nay. Thỉnh thoảng, tuyển Việt Nam cũng tạo được những pha phản công nhưng không mấy nguy hiểm. Pha bóng đáng kể nhất mà các học trò ông Mai Đức Chung tạo được là cú lốp bóng vọt xà trong gang tấc của Nguyễn Thị Liễu phút 64.

Với chiến thuật “đổ bê tông”, tuyển Việt Nam đã thành công trong 45 phút đầu tiên khi hoá giải mọi pha xâm nhập của đối thủ. Tuy nhiên, sang hiệp hai, khi Trung Quốc liên tiếp gia tăng sức ép và thể lực của cầu thủ Việt Nam suy giảm, Kiều Trinh phải hai lần vào lưới nhặt bóng ở các phút 57 và 62. Trong đó, bàn ấn định tỷ số 2-0 được thực hiện từ chấm 11 mét. Trước khi để thủng lưới, Kiều Trinh đã chơi xuất sắc và cản phá được một quả phạt đền phút 54.

14h35 ngày 2/3, theo giờ Hà Nội, tuyển nữ Việt Nam gặp Australia ở lượt trận thứ hai.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.