Thắng ĐT nữ Jordan 3-1:

Tuyển nữ Việt Nam tiến gần mục tiêu dự World Cup

Các cô gái của ĐTVN đã hoàn thành nửa mục tiêu giành vé tới World Cup 2015. ảnh: T.Vũ
Các cô gái của ĐTVN đã hoàn thành nửa mục tiêu giành vé tới World Cup 2015. ảnh: T.Vũ
TP - Tuyển nữ Việt Nam đã giành thắng lợi 3-1 trong trận ra quân trước Jordan, qua đó tiến gần mục tiêu giành vé dự World Cup nữ thế giới vào năm sau tại Canada.

Jordan là đội tuyển nữ duy nhất không thuộc khu vực Đông và Đông Nam Á góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2014. Trong lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục, tuyển nữ Jordan là một ẩn số rất thú vị.

So với bảy đội tuyển còn lại, đội bóng Tây Á sở hữu thứ hạng thấp nhất ở giải đấu. Họ hiện đứng thứ 12 tại châu Á. Trong khi đội bóng có thứ hạng thấp nhất Đông Nam Á là Myanmar cũng xếp thứ 10.

Jordan có phong độ đang lên cao trong thời gian gần đây và cho thấy những dấu hiệu hết sức hưng phấn. Nhưng xét về trình độ, Việt Nam (hạng 28 thế giới) hơn hẳn đối thủ (hạng 53 thế giới).

Việt Nam đá trận đầu với Jordan, khi đối thủ chỉ mới chân ướt chân ráo đến TPHCM, chưa thể quen ngay với độ ẩm rất cao tại thành phố vào mùa này. Thậm chí, cơn mưa đầu trận đã làm khó cho Jordan, vì ở quốc gia họ chỉ có nắng ráo.

Vượt qua Jordan, Việt Nam có một tuần để dưỡng sức cho trận đấu play-off vào ngày 21/5, với điều kiện Jordan cũng thua 2 trận vòng bảng trước Nhật và Australia, trong bối cảnh mà Thái Lan và Myanmar phải căng sức loại nhau ở bảng bên kia.

Jordan đang có tiến bộ, đấy là sự tiến bộ của một đội bóng trẻ, có chuyên gia người Nhật huấn luyện theo phong cách hiện đại. Trong khi đó, Việt Nam có kinh nghiệm của một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có đẳng cấp, từng chinh chiến ở nhiều giải đấu lớn.

Kinh nghiệm là yếu tố rất quan trọng ở các sân chơi tầm vóc như thế này. Như Kim Hồng chơi tấn công nhiều ở cánh phải và HLV Jordan đã bố trí số 17 là Khraisat bắt chết Kim Hồng. Nhưng ở cánh còn lại, Nguyễn Thị Xuyến đã tỏa sáng để lên công về thủ. Trong lúc đó, đội trưởng Lê Thị Thương đã biết cách điều tiết lối chơi của đội ở những thời điểm thích hợp.

Những gương mặt thuộc thế hệ sau như Lê Thu Thanh Hương cũng đã tỏa sáng ở trận đấu này. Thanh Hương đã làm giới chuyên môn và người hâm mộ tạm quên đi vai trò của tiền đạo Ngọc Châm ngày nào với 2 bàn thắng vào lưới Jordan. Ở trận này, Thanh Hương đã thể hiện tố chất của một tiền đạo hiện đại: Kỹ thuật, tốc độ, nhãn quan chiến thuật tốt.

Ở phía Jordan, Jbarah chính là chân sút xuất sắc thứ nhì vòng loại với 8 lần lập công. Trong trận này, Jbarah cũng ghi được bàn gỡ hòa 1-1 cho Jordan ở phút 36, nhưng chỉ sau một phút, Thanh Hương đã giúp tuyển VN dẫn 2-1, nên Jordan đã không thể triển khai thế trận phòng ngự phản công.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).