Tuyển Thái Lan buộc phải tìm kiếm HLV mới

HLV Sirisak Yodyadthai không đủ điều kiện dẫn dắt tuyển Thái Lan
HLV Sirisak Yodyadthai không đủ điều kiện dẫn dắt tuyển Thái Lan
TPO - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Somyot Poompanmuang xác nhận đội tuyển quốc gia nước này sẽ phải tìm kiếm HLV mới vì nhà cầm quân Sirisak Yodyadthai không có bằng HLV Pro.

Ông Sirisak Yodyadthai được FAT bổ nhiệm làm HLV tạm quyền, thay thế HLV Milovan Rajevac bị sa thải ở Asian Cup 2019. Ngay lập tức, HLV Sirisak gây ấn tượng khi giúp Thái Lan đánh bại Bahrain, cầm hòa chủ nhà UAE để tiến vào vòng 1/8. 

Cho dù sau đó, “Voi chiến” thua tuyển Trung Quốc 1-2 và bị loại, nhưng HLV Sirisak vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ các cầu thủ cũng như người hâm mộ Thái Lan. Tuy vậy, chiến lược gia 49 tuổi này sẽ không nhận được hợp đồng chính thức từ FAT vì thiếu bằng HLV Pro theo quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Hiện tại, HLV Sirisak vẫn được FAT tạo điều kiện dẫn dắt tuyển Thái Lan tham dự cúp Tứ hùng Trung Quốc, nơi họ đã đánh bại đội chủ nhà 1-0 và gặp Uruguay ở trận chung kết. Sau giải đấu này, HLV Sirisak sẽ phải nhường vị trí cho một HLV khác mà FAT đang tìm kiếm.

Chủ tịch FAT, Somyot Poompanmuang cho biết: “Tôi trao cơ hội cho HLV Sirisak và trợ lý Choktawee Promrut dẫn dắt tuyển Thái Lan ở cúp Tứ hùng vì họ xứng đáng với điều đó. Họ đã làm rất tốt ở Asian Cup và chỉ cần hoàn thiện hồ sơ để có công việc này”.

“Tuy nhiên, cả HLV Sirisak và Choktawee đều chưa có bằng HLV cao cấp. Họ không thể dẫn dắt đội tuyển ở các giải đấu chính thức do FIFA hay AFC tổ chức. Ở Asian Cup, họ chỉ giữ vai trò HLV tạm quyền. Vì vậy, chúng tôi sẽ phải tìm kiếm một HLV trưởng mới có đủ điều kiện. Công tác này đang được tiến hành tích cực nhằm hướng đến các giải đấu tiếp theo của Thái Lan”.

MỚI - NÓNG