Tuyển Thái Lan thách Việt Nam chơi đôi công

Ông Miura lần này có thắng được Kiatisuk?
Ông Miura lần này có thắng được Kiatisuk?
TPO - Trợ lý Kairung Threejagsang tuyên bố Thái Lan sẽ chơi một trận đấu tấn công đẹp trên sân vận động Mỹ Đình với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Việt Nam.

HLV Kiatisuk đã gây ngạc nhiên xen lẫn thất vọng cho giới truyền thông Việt Nam khi bất ngờ vắng mặt trong cuộc họp báo diễn ra sáng nay ở trụ sở LĐBĐVN (VFF). Thay vào đấy, trợ lý Kairung Threejagsang đại diện cho Thái Lan tham dự. 

Bước vào phòng họp báo với nét mặt tươi tắn, ông Kairung tuyên bố mục tiêu của Thái Lan là đánh bại Việt Nam để giành trọn 3 điểm. "Chúng tôi đã theo dõi trận đấu của Việt Nam với Iraq và thấy các bạn chơi rất tốt. Trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, Thái Lan sẽ cố gắng để có 1 trận đấu đẹp cống hiến cho người hâm mộ đôi bên. Chúng tôi sẽ chơi tấn công và hy vọng Việt Nam cũng vậy"-ông Kairung cho biết.

Trợ lý của HLV Kiatisuk đánh giá cao 2 gương mặt trong đội hình Việt Nam gồm thủ môn Nguyên Mạnh và tiền đạo Công Vinh. Theo Kairung, đây là 2 cầu thủ đã thi đấu rất tốt khi Việt Nam gặp Iraq. 

Thủ môn Sinthaweechai thì cũng đồng quan điểm trên và khẳng định, Thái Lan sẽ nỗ lực để đánh bại Việt Nam tại Mỹ Đình.

Trong khi đó, HLV Toshiya Miura tỏ ra cẩn trọng hơn khi nhắc đến đối thủ. Theo ông Miura, Thái Lan hiện đang nhỉn hơn Việt Nam, là đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á thời điểm hiện tại.

Theo HLV Miura, các cầu thủ Thái Lan có trình độ kỹ thuật tốt, lối chơi sáng tạo.

"Họ là đối thủ rất khó chịu của Việt Nam. Các trận đấu do tôi dẫn dắt Việt Nam khi gặp Thái Lan đều không thắng. Đánh bại họ vì vậy là mục tiêu tôi theo đuổi. Dĩ nhiên, tôi muốn giành chiến thắng. Họ vừa rồi được nghỉ nhiều hơn chúng ta. Lợi thế của chúng ta là được thi đấu trên sân nhà. "-HLV Miura nói

Theo ông Miura, ở trận đấu sắp tới Việt Nam sẽ có ít nhất một sự thay đổi ở vị trí của Xuân Thành. Hậu vệ CLB B.Bình Dương đã nhận đủ 2 thẻ vàng nên không được ra sân trong trận đấu này.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.