Tuyển thủ Chile sắp mất việc vì “sàm sỡ” Cavani

Jara đối mặt nguy cơ bị Mainz 05 sa thải.
Jara đối mặt nguy cơ bị Mainz 05 sa thải.
TPO - Với hành động đáng xấu hổ là dùng ngón tay chọc vào mông Edinson Cavani, Gonzalo Jara đang phải đối mặt với cơn thịnh nộ từ Ban lãnh đạo Mainz 05. Thậm chí họ còn tính tới chuyện cắt hợp đồng với tuyển thủ người Chile này.
Trong trận tứ kết Copa America 2015 giữa chủ nhà Chile và Uruguay diễn ra sáng 25/6, ở phút 62, hậu vệ Gonzalo Jara của Chile đã có hành động chọc ngón tay vào mông của Edinson Cavani. Hành động của Jara đã qua mắt trọng tài, nhưng khi Cavani tức giận vung tay phản ứng, Jara đã lăn ra ăn vạ và “ông vua áo đen” lập tức rút thẻ vàng phạt Cavani vì lỗi đánh nguội.
Trước đó, Cavani cũng đã phải nhận 1 thẻ vàng và điều đó đồng nghĩa, anh phải rời sân sớm, còn Uruguay đành chơi thiếu người trong khoảng 30 phút còn lại, đồng thời thua chung cuộc 0-1. Kết thúc trận đấu, người Uruguay vô cùng sôi máu và gửi kiến nghị lên LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL). Ngay lập tức, một cuộc điều tra đã được tiến hành.
Tiểu ban kỷ luật của CONMEBOL đã xem lại băng ghi hình trận đấu. Mọi thứ trở nên rõ ràng khi họ nhận thấy rằng, Jara đã chọc tay vào mông Cavani, còn tiền đạo của PSG chỉ khẽ chạm tay vào mặt hậu vệ này trước khi tình huống ăn vạ xảy ra. Theo 1 quan chức của CONMEBOL, hành động của Jara là rất đáng xấu hổ, thậm chí giống như cố tình “quấy rối tình dục” đối với Cavani. Vậy nên án phạt loại tuyển thủ Chile này khỏi Copa America là hoàn toàn đúng đắn.
Thế nhưng nó chưa phải những điều tồi tệ nhất đến với Jara. Tờ Bild cho hay, đội bóng chủ quản của hậu vệ 29 tuổi này là Mainz 05 tỏ ra vô cùng tức giận. GĐĐH Christian Heidel tuyên bố, đội bóng Đức cảm thấy thực sự mất mặt trước hành động đáng xấu hổ của Jara và sẽ nhóm họp trong ít ngày tới để xem xét chuyện hợp đồng. Họ không loại trừ khả năng sa thải tuyển thủ Chile này.
“Thật khó để chấp nhận hành động đó. Nếu có một lời đề nghị hợp lý và Jara cũng muốn ra đi, chúng tôi sẽ không ngăn cản. Trong trường hợp không có lời đề nghị nào, Ban lãnh đạo sẽ nhóm họp để xem xét. Hình ảnh CLB đã bị tổn hại nghiêm trọng”, ông Heidel nói với vẻ tức giận.
Thực tế đây không phải lần đầu tiên Jara bị cuốn vào những tranh cãi giữa ĐT Chile và ĐT Uruguay. Ở trận đấu thuộc vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ vào năm 2013 giữa hai đội, cựu cầu thủ West Brom này cũng từng “bóp” tinh hoàn của Luis Suarez. Tiền đạo của Barcelona rất tức giận và lập tức đáp trả bằng một tình huống đánh nguội. Tất nhiên cũng giống như đồng đội Cavani, anh đã bị trọng tài rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu.
MỚI - NÓNG