"Tuyển thủ Croatia bị 'triệt hạ' ở Anh"

"Tuyển thủ Croatia bị 'triệt hạ' ở Anh"
TPO - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Croatia, Vlatko Markovic, mới đây bất ngờ chỉ trích bóng đá Anh. Ông cho rằng, các cầu thủ ở Premier League cố tình tìm cách phạm lỗi với tuyển thủ hàng đầu của Croatia đang chơi bóng tại đây.
"Tuyển thủ Croatia bị 'triệt hạ' ở Anh" ảnh 1
Luka Modric bị chấn thương trong trận gặp Birmingham City. Ảnh Action Images

Vlatko Markovic tin rằng có âm mưu chống lại Croatia sau khi tiền vệ Luka Modric, đang chơi cho Tottenham Hotspur, bị gẫy chân trong trận đấu với Birmingham City cuối tuần trước tại vòng 4 Premier League. Với chấn thương này, anh không thể tham gia trận đấu với tuyển Anh trên sân Wembley tại vòng loại World Cup 2010 vào tuần sau.

Sở dĩ ông Vlatko Markovic có ác cảm với bóng đá Anh như vậy bởi một tuyển thủ Crotia khác, tiền đạo gốc Brazil của Arsenal Eduardo da Silva cũng bị gẫy chân, trong một trận đấu với Birmingham hồi thang Ba năm 2008. Giờ đây, Markovic liên hệ hai vụ việc với nhau và cho rằng, có âm mưu triệt hạ các cầu thủ của ông.

Ông nói: “Thật kinh khủng vì chúng ta phải gánh chịu điều này. Rất có thể ai đó đang tìm cách chống lại chúng tôi và đội tuyển Croatia. Năm ngoái, họ (các cầu thủ Anh) khiến Eduardo bị trọng thương, giờ lại đến lượt Luka Modric. Tôi không thể không đặt nghi vấn có âm mưu cố tình để làm lợi cho tuyển Anh?”.

Markovic cho biết thêm tầm quan trọng của tiền vệ Tottenham với tuyển Croatia, cũng như Andres Iniesta với Barcelona. “Modric là cầu thủ quan trọng nhất của chúng tôi, mất anh ấy, sức mạnh Croatia bị giảm đáng kể”, ông nói.

Vị chủ tịch 72 tuổi Markovic có ác cảm với đội tuyển Anh và bóng đá Anh kể từ khi các học trò của Fabio Capello đánh bại Croatia 4 - 1 trong trận đấu thuộc bảng 6 vòng loại World Cup khu vực châu Âu ở Zagreb tháng Chín năm ngoái, trận đấu mà Eduardo vắng mặt. Ông đã cho rằng, có một “chiến thuật bẩn” nhằm làm rối loạn nội tình tuyển Croatia.

Chủ tịch Birmingham City David Gold cực lực phản đối những lời chỉ trích của ông chủ tịch Liên đoàn bóng đá Croatia. “Thật hết sức phi lý, thật đáng tiếc, một người giữ cương vị như ông Vlatko Markovic lại đưa ra những lời cáo buộc vô căn cứ như vậy”, David Gold nói.

Hoài Nam
Theo AP

MỚI - NÓNG