Tuyển thủ Đức chê thể thức thi đấu EURO 'ngu ngốc'

Lukas Podolski không hài lòng với thể thức thi đấu tại EURO 2016.
Lukas Podolski không hài lòng với thể thức thi đấu tại EURO 2016.
TPO - VCK EURO 2016 có rất nhiều khác biệt so với VCK EURO 2012 khi số lượng đội tham dự tăng lên thành 24 đội... Tuy nhiên, Lukas Podolski không hài lòng về điều này và gọi đây là những thay đổi ngu ngốc.
So với kỳ EURO 2012 cách đây 4 năm, kỳ EURO 2016 có nhiều thay đổi mang tính cơ bản. Điển hình nhất là việc số đội được tăng từ 16 lên thành 24 đội, tức là có thêm 8 đội nữa và tất nhiên cơ hội mở rộng cho các nền bóng đá nhỏ. Không ngạc nhiên khi Iceland, xứ Wales, Bắc Ireland, Hungary đã giành quyền tham dự giải.
Thể thức giải đấu cũng có sự thay đổi lớn khi ngoài các đội xếp thứ nhất và thứ hai mỗi bảng đấu giành vé đi tiếp, thì 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 6 bảng cũng sẽ có “vé vớt”. Ngoài ra, thể thực phân cặp tại vòng 1/8 cũng tương đối rắc rối và khiến các đội bóng lớn gặp khó khăn trong việc định hướng đối thủ của mình ở vòng tiếp theo.
Theo Lukas Podolski, việc tăng số đội dự EURO giúp giải đấu kéo dài và thu hút nhiều người xem hơn, nhưng chất lượng lại bị giảm. Ngoài ra, tiền đạo người Đức này cũng cho rằng, những thay đổi về thể thức tại vòng bảng và vòng 1/8 thật "ngu ngốc". Nó khiến các đội phải chờ đợi để biết xem đối thủ của mình là ai và không có được sự chuẩn bị tốt nhất.
“Giai đoạn phân nhóm ở vòng 1/8 có chút kỳ lạ và rõ ràng là một điều ngu ngốc. Tất nhiên, đây không phải vấn đề với các đội bóng nhỏ, nhưng với các đội bóng lớn thì khác. Có những đội phải chờ tới 3 ngày mới xác định được đối thủ”, Lukas Podolski chia sẻ với phóng viên địa phương.
“Thêm chút kỳ lạ nữa là thua 2 trận đầu tiên, nhưng đội vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng ở trận cuối. Rõ ràng những đội đã thua 2 trận đầu thì sẽ không đủ tốt để có thể chơi ở vòng knock-out. Tôi vui vì Đức đã thắng Slovakia 3-0 để giành vé đi tiếp. Mục tiêu của chúng tôi là giành chức vô địch, nhưng trước mắt chúng tôi cần phải hạ Italia”, tiền đạo của đội tuyển Đức nói thêm.
MỚI - NÓNG