Tuyển thủ Mexico mở tiệc thác loạn trước thềm World Cup

Tuyển thủ Mexico mở tiệc thác loạn trước thềm World Cup
TPO - Sau trận giao hữu với Scotland hôm 2/6, một số thành viên đội tuyển Mexico bị tố tổ chức một buổi tiệc thác loạn với 30 gái mại dâm.

Theo đó, 9 thành viên trong đội tuyển Mexico dự World Cup 2018 đã tổ chức một bữa tiệc cùng gái mại dâm trong căn biệt thự tại thủ đô Mexico City vào cuối tuần trước, sau chiến thắng 1-0 trước Scotland tại sân vận động Aztec.

Tuy nhiên, giới chức Mexico cho biết những cầu thủ có dính líu đến vụ việc lần này sẽ không bị phạt vì họ dự tiệc trong thời gian nghỉ ngơi. Ông Guillermo Cantu, Tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá Mexico nói: "Các cầu thủ sẽ không bị trừng phạt bởi vì họ đã không bỏ bê việc tập luyện. Ngày nghỉ là ngày nghỉ, các cầu thủ có quyền tự do và làm những điều họ thích.”

Các cầu thủ tham dự bữa tiệc trên bao gồm thủ môn Guillermo Ochoa- người hùng của Mexico tại World Cup 2014; tiền đạo Raf Jimenez của Benfica; anh em nhà Jonathan và Giovani dos Santos; cùng với hậu vệ Carlos Salcedo và tiền vệ Marco Fabian, cả hai đều chơi cho Eintracht Frankfurt ở Đức.

Đây không phải là lần đầu tiên tuyển Mexico vướng phải các scandal liên quan đến gái mại dâm. Trước đó vào năm 2009, các cầu thủ Mexico tiệc tùng với gái mại dâm sau một trận đấu ở Monterrey. Mọi thành viên tuyển Mexico tham dự bữa tiệc đều bị phạt, trong đó, hậu vệ Efrain Juarez và tiền đạo Carlos Vela bị cấm thi đấu trong 6 tháng.

Năm 2011, 8 cầu thủ đã bị loại khỏi đội tuyển Mexico đội hình tham dự Copa America vì dính vào vụ scandal gái gọi.

Hiện tại, toàn đội Mexico đang có mặt tại Copenhagen, nơi họ chuẩn bị đá trận giao hữu với Đan Mạch vào cuối tuần này trước khi tiến tới Nga.

Tại World Cup năm nay, Mexico nằm cùng bảng D với các đội tuyển Đức, Thụy Điển và Hàn Quốc. Đội bóng có biệt danh The El Tri sẽ thi đấu trận mở màn gặp nhà ĐKVĐ Đức ngày 17/6 tới.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.