Tuyển thủ Thái thừa nhận thất bại

Tuyển thủ Thái thừa nhận thất bại
Gần như bước không nổi, tiền vệ Datsakorn Thong Lao tỏ ra hết sức buồn bã. Anh không thốt nên lời khi nhiều người gặng hỏi anh nghĩ gì về thất bại trước VN sau 2 trận chung kết.
Tuyển thủ Thái thừa nhận thất bại ảnh 1
Nỗi buồn của tuyển thủ Thái Lan sau trận chung kết - Ảnh: Bạch Dương

Mãi một lúc sau, từ trong phòng thay đồ bước ra, Thong Lao mới cho biết: “Đây là thất bại cay đắng của chúng tôi. Toàn đội Thái Lan đã chuẩn bị rất kỹ cho chiến dịch chinh phục AFF Cup sau 2 lần bị mất cúp về tay Singapore.

Chúng tôi quyết tâm vô địch, nào ngờ lần này lại bị VN lấy mất. Thật là buồn vì chúng tôi chơi không kém và cũng thiếu may mắn, nhất là trận lượt đi khi trọng tài đã từ chối một bàn thắng hợp lệ của Teerasil.

Nhưng cũng phải thừa nhận bóng đá VN đã tiến bộ. Đội tuyển VN đã chơi tốt hơn tôi tưởng. Cả hai trận họ đều tỏ ra không hề lép vế trước chúng tôi.

Tôi nghĩ nếu đá hiệp phụ có thể chúng tôi sẽ thắng vì chúng tôi đã nhìn thấy thể lực của một vài cầu thủ VN xuống. Nhưng VN đã tận dụng thời cơ quá tốt và đã có trận hòa xứng đáng. Chúng tôi rất tiếc nhưng VN rất xứng đáng vô địch”.

Trong khi đó, trợ lý HLV Steven Darby nói: “Trước trận đấu, chúng tôi đã hình dung tuyển VN sẽ dồn đội hình lên chơi năm ăn năm thua với Thái Lan. Do vậy chúng tôi đã bình tĩnh để chờ cơ hội từ những tình huống cố định.

Nhưng Thái Lan đã không giải quyết được trận đấu sau khi có bàn thắng vì tâm lý đội VN không suy sụp. Ngược lại đội đã chơi rất kiên cường và rất đáng nể.

Tôi thừa nhận VN đã chơi tốt ở hiệp 2 dù cơ hội ghi bàn của chúng tôi nhiều hơn. Khi Minh Phương đá phạt, tôi và HLV Reid đều lo lắng. Bởi tôi biết Minh Phương đá phạt rất hay và khi đó rất nhiều cầu thủ VN xâm nhập vòng 16m50, rất khó đeo bám do nhiều cầu thủ VN biết di chuyển làm rối đội hình. Chúng tôi như sụp đổ sau cú đánh đầu ghi bàn của Công Vinh”.

Còn phóng viên Bonkong của tờ Siam Sport có mặt trên sân nhận xét: “Thái Lan đã chơi tốt hơn trận lượt đi với sự tập trung rất cao. Lẽ ra chúng tôi đã có thể giải quyết được trận đấu nếu trong khung thành VN không phải là Hồng Sơn chơi quá xuất sắc.

Tôi thừa nhận Thái Lan đã thua VN bởi ý chí và tinh thần của hàng thủ VN rất tốt, trong khi các mũi nhọn Thái lại chơi có phần thiếu dũng mãnh. Mặt sân trơn do cơn mưa trước trận cũng hạn chế nhiều lối đá kỹ thuật của đội chúng tôi. Tôi thừa nhận đội VN đã tổ chức lối chơi tốt và hoàn toàn xứng đáng với cúp vô địch”.

Theo T.K
Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.