Tuyển thủ U23 Việt Nam mất tập trung chuyên môn vì quảng cáo

Công Phượng chưa có bàn thắng nào cho HAGL sau 3 trận đầu tiên ở V-League 2018.
Công Phượng chưa có bàn thắng nào cho HAGL sau 3 trận đầu tiên ở V-League 2018.
TPO - Nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam sau khi trở về tham dự V-League đã không thể hiện được phong độ cao như ở giải châu Á. Điều này phần nào có thể khiến HLV Park Hang Seo lo lắng.

“Các cầu thủ U23 Việt Nam chưa thể tập trung hoàn toàn vào bóng đá vì tham gia nhiều hoạt động bên lề, dự sự kiện quảng cáo”. Đây là phát biểu của HLV Park Hang Seo trong sự kiện ra mắt nhà tài trợ cho đội tuyển Việt Nam chiều 2/4 tại Tp Hồ Chí Minh.

Ý kiến của ông Park Hang Seo là không hề thừa. Ở đợt tập trung mới đây của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Jordan trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019, tiền vệ Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng đã tập trung muộn vì bận dự sự kiện tận Tp Hồ Chí Minh. Trong khi đó, tuyển Việt Nam hội quân ở Hà Nội.

Tuyển thủ U23 Việt Nam mất tập trung chuyên môn vì quảng cáo ảnh 1 Lương Xuân Trường là số ít cầu thủ U23 Việt Nam đang đạt phong độ tốt ở V-League.

Trong số các tuyển thủ U23 Việt Nam tham dự hành trình ở giải U23 châu Á 2018, chỉ một số đạt phong độ tốt khi trở về đấu trường quốc nội. Điển hình phải nhắc tới tiền vệ Lương Xuân Trường. Thủ quân tuyển U23 Việt Nam đang chơi rất hay trong màu áo HAGL. Anh đã có 1 bàn thắng ở V-League 2018.

Nhưng nhiều cầu thủ khác lại thể hiện phong độ sụt giảm. Hai cái tên được nhắc tới nhiều vừa qua là tiền đạo Công Phượng và tiền vệ Quang Hải. Cả hai chưa có bàn thắng nào ở V-League và chơi khá mờ nhạt, đặc biệt là Công Phượng.

Mặc dù vậy, HLV Park Hang Seo tin rằng cả hai sẽ sớm lấy lại phong độ. Ông Park cho biết do mùa giải mới bắt đầu nên chuyện Quang Hải và Công Phượng chưa ghi bàn không phải là vấn đề lớn. 

MỚI - NÓNG