Tuyển Togo về nước, CAN 2010 vẫn tiếp tục

Tuyển Togo về nước, CAN 2010 vẫn tiếp tục
TPO - Tối qua, 10 - 1, đội tuyển Togo rút khỏi cúp các quốc gia châu Phi (CAN) 2010 trở về nước, trong khi giải đấu đã bắt đầu tại Angola.
Tuyển Togo về nước, CAN 2010 vẫn tiếp tục ảnh 1
Các tuyển thủ Togo tại sân bay Cabinda trở về nước. Ảnh AP

Các cầu thủ muốn ở lại thi đấu, nhưng Tổng thống Togo Faure Gnassingbe yêu cầu họ rút khỏi giải và về nước sau vụ xả súng tấn công xe chở đội tuyển hôm thứ sáu.

Hôm nay, ba ngày sau vụ tấn công, lễ tang những người bị thiệt mạng được tổ chức tại Togo. Sau khi trở về từ Cabina, đội trưởng tuyển Togo Emmanuel Adebayor cho biết: "Chúng tôi trở về để tổ chức lễ tang cho những thành viên đoàn bóng đá Togo thiệt mạng".

Vụ xả súng tấn công xe chở các tuyển thủ Togo xảy ra khi họ qua biên giới nước cộng hòa Congo tới Cabinda, khiến một trợ lý HLV, một nhân viên báo chí và lái xe bị thiệt mạng, cùng một số khác bị thương.

Chính phủ Togo yêu cầu đội tuyển lập tức trở về vì lý do an ninh, nhưng hôm qua, có tin nói các cuộc đàm phán được tổ chức để xem xét khả năng ở lại Angola tiếp tục tham gia CAN 2010.

Nhưng khi trận khai mạc giữa Angola và Mali bắt đầu từ hôm qua, đoàn bóng đá Togo đang trên đường ra sân bay, trở về Lome, thủ đô Togo.

Đội trưởng tuyển Togo, tiền đạo ngôi sao của CLB Manchester City, Emmanuel Adebayor, cho biết, ban đầu, các cầu thủ muốn rời Angola ngay sau vụ xả súng nhưng đã thay đổi ý định sau cuộc họp toàn đội.

Tại lễ khai mạc CAN ở Luanda, Tổng thống Angola, Jose Eduardo dos Santos, lên án vụ tấn công và một phút mặc niệm diễn ra trước trận khai mạc.

Angola dẫn trước 4 - 0 cho tới khi trận đấu chỉ còn 11 phút thi đấu chính thức, nhưng Mali xuất thần lội ngược dòng, kiếm được một trận hòa với tỷ số 4 - 4.

Tuy nhiên, tiếp xúc với các quan chức chính phủ Togo, Adebayor quyết định nghe lời họ trở về nước.

Anh nói:"Chiều hôm đó (thứ sáu, 8 - 1), chúng tôi gần như chết hết trên chuyến xe đó. Chúng tôi hoảng loạn gửi tin nhắn cho người thân. Chúng tôi gọi về gia đình để nói những lời cuối. Tôi tự hỏi, nếu vẫn sống sót trên đất Angola, tại sao không ở lại thi đấu? Nhưng chính phủ yêu cầu chúng tôi về nhà, thế nên chúng tôi đã trở về".

Adebayor cho biết thêm, anh đã nói chuyện với các thành viên đội tuyển Bờ biển Ngà và Ghana, hai trong ba đối thủ cùng bảng B với Togo (đội còn lại là Burkina Faso).

Theo lịch thi đấu tại bảng B, Togo sẽ gặp Ghana vào thứ hai nhưng vì Togo rút lui, chỉ có một trận đấu của bảng B diễn ra vào lúc 23h tối nay, Bờ biển Ngà gặp Burkina Faso.

Nhà chức trách Togo cho biết, lái xe bus chở đội tuyển thiệt mạng tại chỗ trong vụ tấn công, còn nhân viên quan hệ báo chí Stanislas Ocloo và trợ lý HLV Amalete Abalo qua đời trong bệnh viện. Thủ môn dự bị Kodjovi Obilale, trúng hai phát đạn, đã được đưa sang Nam Phi điều trị.

Tổ chức li khai nổi dậy có tên Mặt trận giải phóng vùng Cabinda (FLEC), vốn đấu tranh đòi li khai khỏi Angola trong nhiều thập kỷ, đã ký hiệp ước ngừng bắn trong năm 2006, tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Hoài Nam
Theo AP/BBC

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.