Tuyển U22 Việt Nam phá tan giấc mơ bóng đá đẹp của VFF

Tuyển U22 Việt Nam phá tan giấc mơ bóng đá đẹp của VFF
TP - Giấc mơ xây dựng bóng đá đẹp của VFF vừa nhen lên với thành công của đội tuyển U19 đã bị vùi dập không thương tiếc bởi hình ảnh xấu xí gần đây của các đội U21 và U22.

> Cảnh cáo 2 cầu thủ U22 Việt Nam về hành vi 'chơi xấu'
> BIDC Cup 2013: Hy vọng mong manh cho U22 Việt Nam

Sáng qua 7/11, toàn đội U22 VN đã tổ chức cuộc họp khẩn tại khách sạn Nagaworld, Phnompenh (Campuchia) với sự tham dự của TTK VFF Ngô Lê Bằng.

Tại cuộc họp trên, BHL đội tuyển U22 VN đã ra quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với 2 cầu thủ Nguyễn Văn Dũng (CLB Hà Nội T&T) và Nguyễn Minh Tùng (V.Ninh Bình). Lý do, cả hai đã chơi thô bạo ở trận đấu với Thái Lan, bị truất quyền thi đấu, là một phần nguyên nhân dẫn đến việc U22 VN thua 0-2 Thái Lan, bị loại khỏi BIDC cup.

 BHL sẽ đề nghị lên VFF không bao giờ triệu tập Văn Dũng và Minh Tùng vào ĐTQG vì thiếu tinh thần nỗ lực cho màu cờ sắc áo quốc gia 

HLV ĐT U22VN
Đinh Văn Dũng
.

Ở trận đấu trên, không chỉ Văn Dũng và Minh Tùng mà nhiều cầu thủ khác của U22 VN đã chơi bóng quyết liệt quá mức cần thiết, để lại hình ảnh rất xấu xí trong mắt người hâm mộ ĐNA. Riêng Văn Dũng và Minh Tùng bị trọng tài phạt thẻ đỏ trong những tình huống rất đáng trách, gây bất lợi cho U22 VN.

Một trọng tài tham dự BIDC cup thậm chí cho rằng, nếu bắt nghiêm, U22 VN đã có thể phải nhận tới 5 thẻ đỏ. Trận thua khiến VN bị loại khỏi BIDC cup mà không ghi nổi bàn thắng nào.

Sau trận đấu, HLV trưởng Đinh Văn Dũng đã không giấu được sự bức xúc với lối chơi của chính các học trò của mình. Ông Dũng khẳng định không chỉ đạo các cầu thủ chơi thứ bóng đá xấu xí như trên.

HLV này thậm chí cho rằng, một số cầu thủ U22 có mục đích “phá đội”. Chia sẻ với báo chí sau cuộc họp hôm qua, HLV Đinh Văn Dũng cho biết, vi phạm của Văn Dũng và Minh Tùng là không thể thông cảm.

“Chúng tôi đã cảnh cáo 2 cầu thủ này và sẽ gửi báo cáo lên VFF cũng như CLB chủ quản. Ngay sau đây BHL sẽ đề nghị lên VFF không bao giờ triệu tập Văn Dũng và Minh Tùng vào ĐTQG vì thiếu tinh thần nỗ lực cho màu cờ sắc áo quốc gia”-ông Dũng cho biết. Ông Dũng hôm qua dù vậy cũng “nói lại” về phát biểu trước đó của mình (cầu thủ phá đội- PV) khi cho biết, lúc ấy đã quá nóng giận vì đội thua.

Tại cuộc họp hôm qua, Văn Dũng và Minh Tùng đã nhận khuyết điểm và xin lỗi trước toàn đội. Theo TTK Ngô Lê Bằng, hành động của 2 cầu thủ nói trên là không tương xứng với ĐTQG, làm xấu đi hình ảnh của bóng đá VN trong mắt người hâm mộ Campuchia và ĐNA.

U22 VN tham dự BIDC cup tại Campuchia là đội tuyển được thành lập với nòng cốt là các cầu thủ U21 tham dự giải quốc tế vừa qua tại Bình Thuận. Trước khi lên đường sang Campuchia thi đấu, BHL đội bóng và VFF đã quyết định không triệu tập 2 cầu thủ có phong độ rất tốt là Văn Công, Văn Thuận vì vi phạm kỷ luật, trốn đội đi quán bar. Tiền đạo chủ lực Đình Bảo, người ghi bàn quyết định mở ra chiến thắng của U21 VN trước U21 Sydney (Australia) cũng không có tên vì thi đấu thô bạo.

Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết, VFF đang chờ BHL đội tuyển U22 VN báo cáo để có hình thức kỷ luật đối với những cá nhân vi phạm ở giải đấu tại Campuchia.

“Chúng tôi không trực tiếp theo dõi U22 VN thi đấu nhưng qua những gì phản ánh trên truyền thông thì đấy là hành động không thể chấp nhận được. Sau khi có báo cáo của BHL đội tuyển U22 VN, VFF sẽ cân nhắc biện pháp xử lý. Tùy mức độ, các cá nhân vi phạm chắc chắn sẽ bị kỷ luật”-Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung cho biết.

Sau thành tích giành HCB giải Vô địch U19 Đông Nam Á, giành vé vào VCK U19 châu Á của đội tuyển U19 VN, VFF tuyên bố sẽ xây dựng bóng đá đẹp, hướng tới làm thoả mãn người hâm mộ, không vì thành tích trước mắt. Sau giải U19 Đông Nam Á, VFF đã chỉ trích kịch liệt Indonesia vì chiến thuật thi đấu thô bạo của đội bóng này với các cầu thủ U19 VN ở trận chung kết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG