Tuyển Việt Nam cần bảo toàn lực lượng trước 'thuốc thử hạng nặng'

Các cầu thủ CHDCND Triều Tiên có thể hình và thể lực rất tốt, trong buổi tập kín đầu tiên tại Hà Nội. Ảnh: VSI.
Các cầu thủ CHDCND Triều Tiên có thể hình và thể lực rất tốt, trong buổi tập kín đầu tiên tại Hà Nội. Ảnh: VSI.
TP - HLV Miura đã chủ động chọn CHDCND Triều Tiên là đối thủ giao hữu quốc tế duy nhất cho tuyển Việt Nam (19h ngày 17/5 trên sân Mỹ Đình) trước cuộc đối đầu với đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup ngày 24/5.

Liều thuốc thử cực mạnh

Đội tuyển Triều Tiên hành quân tới Hà Nội với 21 cầu thủ dưới quyền HLV trưởng Kim Chan Bok. Đội hình của họ có nhiều vị trí đã chơi ở Asian Cup 2015.

Dù sức mạnh của Triều Tiên đã không còn được như hồi năm 2010 thi đấu ở VCK World Cup thì họ vẫn là một đối thủ rất mạnh với tuyển Việt Nam. HLV Kim Chan Bok cũng muốn Triều Tiên có sự chuẩn bị tốt cho trận gặp Yemen tại vòng loại World Cup 2018 nên đã đưa sang Việt Nam gần như “bê nguyên” đội hình vừa mới tham dự Asian Cup 2015 tại Australia, chỉ thiếu năm cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài do các CLB không chịu nhả các cầu thủ Triều Tiên về tập trung đội tuyển.

Tuy thiếu vắng một số gương mặt có thể xem là nổi bật nhưng trong đội tuyển Triều Tiên sang Hà Nội lần này, có tới 5 cầu thủ đã từng sang Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế VFF Sonha Cup 2010, giải đấu mà họ đã đánh bại ĐT Việt Nam với tỷ số 2-0 để đăng quang ngôi vô địch. Đó là thủ thành Ri Myong Guk, Ri Kang Il, hậu vệ Sim Hyon Uk, Ro Hak Su và tiền vệ Ri Chang Chol.

Trong số này, thủ thành Ri Myong Guk - Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2009, là một trong những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm nhất trong đội hình của đội tuyển CHDCND Triều Tiên. Anh từng góp mặt trong 15 trận đấu tại vòng loại World Cup 2010 của đội tuyển CHDCND Triều Tiên, trong đó không thể không nhắc đến trận cầu mang tính quyết định suất vé vào VCK với ĐT Saudi Arabia. Ở trận đấu này, Ri Myong Guk cùng các đồng đội đã giữ sạch lưới nhà một cách dũng cảm để giành quyền vào VCK World Cup 2010 sau 44 năm chờ đợi.

Với lực lượng sở hữu nhiều gương mặt dạn dày kinh nghiệm, đội tuyển CHDCND Triều Tiên được kỳ vọng sẽ là “thuốc thử” cực mạnh đối với thầy trò HLV Miura trước khi hành quân sang Thái Lan thi đấu vòng loại World Cup 2018.

Mối lo mang tên chấn thương

Về phía đội tuyển Việt Nam, HLV Miura tỏ ra không ngần ngại tiết lộ kế hoạch sử dụng nhân sự của mình khi ông sẽ đưa vài cầu thủ đang thuộc biên chế U23 Việt Nam lên góp mặt trong hàng ngũ ĐT Việt Nam nhằm để cho không những các cầu thủ đội tuyển mà các cầu thủ U23 cũng có thêm kinh nghiệm trận mạc.

Cái đáng lo cho đội tuyển Việt Nam là nhiều cầu thủ dính chấn thương. Sau khi Thành Lương, Xuân Thành và Hoàng Quảng về nhà thì trong các buổi tập gần đây, lần lượt Công Vinh, Hải Anh và Khánh Lâm lại thay nhau chấn thương. Dù đó là những chấn thương sẽ sớm hồi phục nhưng sẽ khó lòng để HLV Miura tung ba cầu thủ nói trên vào sân trong trận Việt Nam - Triều Tiên. Vì vậy mà HLV Miura có phương án đôn những tiền đạo trẻ của U23 lên đá ở ĐTQG.

Cũng nói thêm một chút về tiền đạo mới được gọi bổ sung- Quang Hải. Ở tuyển Việt Nam lúc này, Quang Hải và Công Vinh là 2 người còn sót lại sau trận đấu với CHDCND Triều Tiên tại VFF Sonha Cup 2010. Tại giải đấu làm nóng cho AFF Cup năm đó, tuyển Việt Nam đã gặp đối thủ này ở trận cuối cùng và thua 0-2. Vì vậy, Quang Hải rất nóng lòng được ra sân ở trận đấu này.

Các cầu thủ CHDCND Triều Tiên có đặc điểm là tinh thần thi đấu rất máu lửa. Một khi đã vào sân thi đấu, dù là trận giao hữu hay chính thức họ đều chơi rất quyết liệt và kỷ luật. Đây là đội bóng có thể lực, thể hình rất tốt và chơi không ngại va chạm. Thi đấu với họ sẽ là thử thách và bài học bổ ích cho tuyển Việt Nam.

Vấn đề là từ những ca chấn thương trong trận giao hữu của U23 Việt Nam với U22 Hàn Quốc, HLV Miura đã rút ra được những bài học gì để cho trận đấu không kém phần quyết liệt, mà vẫn bảo toàn được lực lượng khi trận đấu với Thái Lan gần kề?

Cái đáng lo cho đội tuyển Việt Nam là nhiều cầu thủ dính chấn thương. Sau khi Thành Lương, Xuân Thành và Hoàng Quảng về nhà, trong các buổi tập gần đây, lần lượt Công Vinh, Hải Anh và Khánh Lâm lại thay nhau chấn thương.

MỚI - NÓNG